Ông Biden sẽ bàn với G7 về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Thứ năm, 05/05/2022 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo khác của Nhóm G7 trong tuần này về các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể xảy ra đối với Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Mỹ đang thảo luận liên tục với các đối tác về các biện pháp trừng phạt tiếp theo cũng như "các hành động bổ sung" để gây sức ép với Nga.

ong biden se ban voi g7 ve cac bien phap trung phat moi doi voi nga hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại một cuộc họp của Tạp chí Phố Wall, bà Yellen nhấn mạnh rằng các biện pháp tiếp theo có thể xảy ra "nếu Nga tiếp tục cuộc xung đột với Ukraine".

Khi được hỏi về kế hoạch của Mỹ sau khi Liên minh châu Âu đề xuất các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Nga, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ theo từng giai đoạn, ông Biden nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi luôn sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung".

"Tôi sẽ nói chuyện với các thành viên của Nhóm G7 trong tuần này về những gì chúng tôi sẽ làm hoặc không làm", ông Biden nói thêm. Nhà Trắng từ chối cho biết thời gian cụ thể của cuộc trao đổi.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từ chối nêu tên bất kỳ nhà tài phiệt tiềm năng nào có thể bị thêm vào danh sách trừng phạt của Mỹ, nhưng cho biết Mỹ đang tiếp tục xem xét các lựa chọn của mình.

Hôm thứ Tư (4/5), Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã tăng cường cuộc tấn công ở miền đông Ukraine.

Nga cũng tăng cường các cuộc không kích vào các mục tiêu ở miền tây Ukraine, nói rằng họ đang làm gián đoạn việc giao vũ khí của phương Tây. Đồng minh thân cận của Nga là Belarus cũng đã thông báo về các cuộc tập trận quân đội quy mô lớn.

Các biện pháp mới được EU công bố bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng hàng đầu của Nga và lệnh cấm các đài truyền hình Nga tiếp cận các đài phát sóng của châu Âu, cũng như lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga trong vòng 6 tháng tới.

Mỹ đã nhắm vào các ngân hàng và giới tinh hoa của Nga bằng một loạt các biện pháp trừng phạt, cũng như cấm người Mỹ đầu tư vào Nga vào tháng trước.

Vào tháng 3, họ cấm nhập khẩu dầu và năng lượng khác của Nga, nhưng đã miễn trừ phần lớn các giao dịch năng lượng khỏi các lệnh trừng phạt tài chính để tránh ảnh hưởng gián tiếp đến các nhà nhập khẩu châu Âu.

Bà Yellen cho biết bà tin rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây ra một thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Nga, hạn chế đầu tư nước ngoài và ngăn nước này tiếp cận hàng hóa mà nước này cần để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu về lâu dài.

Bà cho biết việc EU thúc đẩy cắt giảm nhập khẩu dầu của Nga trong năm nay có thể khiến giá dầu tăng cao hơn. Quan chức này cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ làm việc với châu Âu để đảm bảo các quốc gia này có nguồn cung năng lượng mà họ cần.

Nam Giang (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h