Ông Biden sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới với Nga khi công du châu Âu

(CLO) Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp châu Âu sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong chuyến công du tới Brussels, Bỉ vào tuần này.

Ông Sullivan cho biết, Tổng thống Biden cũng sẽ thảo luận về những điều chỉnh dài hạn đối với lực lượng NATO và các tình huống dự phòng trong trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân. Biden cũng sẽ công bố "hành động chung" nhằm tăng cường an ninh năng lượng ở châu Âu, nơi các quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga.

ong biden se cong bo cac lenh trung phat moi voi nga khi cong du chau au hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm vào Nga vì hành động tấn công Ukraine, đồng thời cung cấp hàng tỷ USD vũ khí và viện trợ cho quốc phòng Ukraine. Ông Biden nhắc lại quan điểm không cử binh sĩ Mỹ tới Ukraine, nhưng hứa sẽ giữ cam kết của Washington là bảo vệ các thành viên NATO nếu họ bị tấn công.

"Ông ấy sẽ cùng các đối tác của chúng tôi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và siết chặt các biện pháp trừng phạt hiện có ..", ông Sullivan nói với các phóng viên.

Khi được hỏi về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Sullivan cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên bóng ma về việc triển khai vũ khí hạt nhân, nhưng Mỹ vẫn chưa thay đổi quan điểm hạt nhân cho đến nay.

"Nhưng chúng tôi liên tục theo dõi khả năng xảy ra và tất nhiên chúng tôi xem xét nó một cách nghiêm túc nhất có thể. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh và đối tác về tình huống tiềm tàng đó ... và thảo luận về phản ứng tiềm năng của chúng tôi", Sullivan nói thêm.

Sullivan cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ được triển khai vào thứ Năm và tập trung vào việc thực thi các án phạt trước đó. Sau Brussels, Biden sẽ đến Warsaw để thể hiện sự ủng hộ đối với một đồng minh có chung biên giới với Ukraine.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: