Ông Biden tăng quân để sơ tán khỏi Afghanistan, bảo vệ quyết định rút quân

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Bảy (14/8) cho biết ông đã chấp thuận cho các lực lượng quân sự bổ sung tới Kabul, để giúp đại sứ quán Mỹ và đưa nhân viên rời khỏi Afghanistan một cách an toàn.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thảo luận về chương trình nghị sự 'Xây dựng trở lại tốt hơn' và nỗ lực của chính quyền để

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thảo luận về chương trình nghị sự 'Xây dựng trở lại tốt hơn' và nỗ lực của chính quyền để "giảm giá thuốc theo toa" trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 8 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Evelyn Hockstein

Bài liên quan

Taliban chiếm thành phố lớn ở miền bắc Afghanistan, còn cách Kabul 70km

Hành trình bám rễ dài dẳng của Taliban và kịch bản cho Afghanistan hậu rút quân

7 ngày rung chuyển Afghanistan: Hết thành phố này đến thành phố khác rơi vào tay Taliban

Trong một tuyên bố, ông Biden bảo vệ quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, cho rằng các lực lượng Afghanistan phải tự chiến đấu chống lại các tay súng Taliban đang càn quét khắp đất nước.

"Dựa trên các khuyến nghị của các nhóm ngoại giao, quân sự và tình báo, tôi đã cho phép triển khai khoảng 5.000 lính Mỹ để đảm bảo rằng chúng tôi có thể rút nhân viên Hoa Kỳ và các nhân viên đồng minh khác một cách trật tự và an toàn", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden cho biết chính quyền Mỹ đã nói với các quan chức Taliban ở Qatar rằng bất kỳ hành động nào khiến nhân viên Hoa Kỳ gặp rủi ro "sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự nhanh chóng và mạnh mẽ của Hoa Kỳ".

Nhưng ông cũng nói rằng sự hiện diện quân sự vô thời hạn của Hoa Kỳ không phải là một lựa chọn.

"Một năm nữa, hoặc 5 năm nữa, sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ sẽ không tạo ra sự khác biệt nếu quân đội Afghanistan không thể hoặc sẽ không giữ được đất nước của mình. Và sự hiện diện bất tận của người Mỹ giữa cuộc xung đột dân sự của nước khác là không thể chấp nhận được", ông Biden nói thêm.

Quân đội Mỹ cũng sẽ hỗ trợ sơ tán một số người Afghanistan thông qua một chương trình thị thực đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liên hệ với những người vận động để lên danh sách những người Afghanistan ở Kabul, những người đã làm việc với người Mỹ và cần phải được sơ tán. Danh sách có thể bao gồm các nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền.

Taliban đã tràn qua phần lớn lãnh thổ Afghanistan, chiếm được một thành phố lớn ở miền bắc Afghanistan hôm thứ Bảy (14/8) và tiến gần hơn đến Kabul, nơi các nước phương Tây gấp rút sơ tán công dân của họ khỏi thủ đô.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: