Ông chủ Kakao soán ngôi người giàu nhất Hàn Quốc từ tay “thái tử” Samsung

(CLO) Khối tài sản tăng thêm 6 tỷ USD trong nửa đầu năm nay đã giúp ông Brian Kim – nhà sáng lập tập đoàn Kakao Corp vượt qua “thái tử” Samsung và đứng vị trí đầu tiên trong danh sách những người giàu nhất Hàn Quốc.
Tỷ phú Brian Kim, ông chủ Kakao soán ngôi người giàu nhất Hàn Quốc từ tay “thái tử” Samsung sau khi khối tài sản tăng thêm 6 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg Billionaires Index.

Tỷ phú Brian Kim, ông chủ Kakao soán ngôi người giàu nhất Hàn Quốc từ tay “thái tử” Samsung sau khi khối tài sản tăng thêm 6 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg Billionaires Index.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Kakao tăng 90%. Nhờ đó, hiện, ông Brian Kim sở hữu khối tài sản lên tới 13,5 tỷ USD. Trong khi đó, lui về xếp thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Hàn Quốc là người thừa kế đế chế Samsung “Thái tử” Lee Jae-yong khi ông sở hữu 12,3 tỷ USD.

Sự thay đổi mới nhất trong vị trí bảng xếp hạng người giàu nhất Hàn Quốc là ví dụ cụ thể cho thấy các doanh nhân công nghệ tự thân đang ngày càng chiếm vị trí cao trong danh sách giới người giàu nước này, khi vượt qua nhiều thành viên của các gia đình kiểm soát những tập đoàn lâu đài (chaebol).

Hiện tượng này cũng cho thấy sức mạnh của các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO) tại Hàn Quốc. Giá cổ phiếu Kakao đã tăng vọt sau khi các công ty chào bán cổ phiếu hoặc công bố kế hoạch niêm yết.

“Chiến lược của Kakao là mở rộng kinh doanh nhanh chóng bằng cách liên tục thu hút vốn đầu tư. IPO là cách suôn sẻ nhất và chắc chắn nhất để đạt được điều này”, Hyunyong Kim, chuyên gia phân tích tại Hyundai Motor Securities Co. nhận định và cho biết thêm rằng kỳ vọng của nhà đầu tư Kakao đã có trước khi các đơn vị của tập đoàn được niêm yết.

Thời gian gần đây, Kakao liên tục mở rộng các lĩnh vực kinh doanh. Tháng 9/2020, công ty trò chơi trực tuyến Kakao Games huy động được 384 tỷ won trong đợt IPO.

Tháng 8 tới này, ngân hàng trực tuyến Kakao Bank sẽ IPO và dự kiến huy động 2.600 tỷ won (2,3 tỷ USD). Kakao Corp nắm giữ 32% cổ phần của Kakao Bank và ngân hàng trực tuyến này cũng đang được định giá cao nhất trong mảng này tại thị trường Hàn Quốc.

Ngoài ra, hãng thanh toán trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc - Kakao Pay Corp - dự định IPO vào ngày 12/8 tới đây trước kh bị Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc yêu cầu sửa đổi cáo bạch.

Tỷ phú tự thân

Dịch vụ nhắn tin Kakao Talk được ra đời vào năm 2010 và hiện có hơn 53 triệu người dùng trên khắp thế giới. Ảnh: Newsmax/ Getty Images.

Dịch vụ nhắn tin Kakao Talk được ra đời vào năm 2010 và hiện có hơn 53 triệu người dùng trên khắp thế giới. Ảnh: Newsmax/ Getty Images.

Ông Brian Kim thành lập Iwilab (tiền thân của Kakao) vào năm 2006 và ra mắt KakaoTalk – một dịch vụ nhắn tin, 4 năm sau đó. Hiện, KakaoTalk đang có khoảng 53 triệu người dùng trên toàn cầu, với 88% trong số đó là tại thị trường Hàn Quốc.

Hiện Kakao Corp là công ty niêm yết lớn thứ tư tại Hàn Quốc, với giá trị thị trường khoảng 58 tỷ USD. Kakao đã mở rộng ra ngoài lĩnh vực nhắn tin di động, với các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như thanh toán, ngân hàng, trò chơi trực tuyến và gọi xe.

Theo Hyundai Motor Securities, đại dịch Covid-19 đã giúp thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ trực tuyến của Kakao khi mọi người phải giảm tương tác trực tiếp. Lợi nhuận quý I của tập đoàn này đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt khoảng 209 triệu USD.

Theo báo cáo nghiên cứu của Sung Jonghwa – nhà phân tích tại eBest Investment & Securities Co tại Seoul, Kakao sẽ thực hiện thêm nhiều đợt IPO với các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ gọi xe, giải trí và công ty phát triển tại Nhật Bản.

Tỷ phú Brian Kim, 55 tuổi, xuất thân từ một gia đình nghèo. Cả bảy thành viên trong gia đình ông từng phải sinh hoạt chung trong một phòng nhỏ. Ông là người đầu tiên trong số các anh chị em của mình học đại học. Ông Brian Kim tốt nghiệp Đại học Seoul danh tiếng và từng đi dạy thêm để trang trải toàn bộ học phí.

Nhà sáng lập của Kakao Corp. cũng đã ký têm vào cam kết Giving Pledge – một sáng kiến do các tỷ phú Warren Buffet và tỷ phú Bill Gates khởi xướng, hứa rằng sẽ hiến phần lớn khối tài sản của mình để giúp giải quyết các vấn đề xã hội.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: