Ông Donald Trump bị buộc tội lạm dụng tình dục nữ nhà báo

(CLO) Vào thứ Ba (ngày 9/5), một bồi thẩm đoàn ở New York đã buộc tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý vì lạm dụng tình dục và phỉ báng một cựu cây bút bình luận tạp chí người Mỹ, đồng thời yêu cầu ông bồi thường thiệt hại 5 triệu đô la Mỹ cho bà.

Khoản bồi thường 5 triệu USD

Chín bồi thẩm viên đã bác bỏ cáo buộc hiếp dâm của nữ nhà báo Jean Carroll, nhưng nhất trí giữ nguyên các khiếu nại khác của bà trong phiên tòa dân sự rất được quan tâm này, sau chưa đầy ba giờ nghị án.

ong donald trump bi buoc toi lam dung tinh duc nu nha bao hinh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Nó đánh dấu lần đầu tiên ông Trump phải đối mặt với các hậu quả pháp lý đối với một loạt cáo buộc liên quan đến các quan hệ tình ái có từ hàng chục năm trước. Tuy nhiên, vị cựu Tổng thống Mỹ này đã ngay lập tức bác bỏ phán quyết, coi đó là một "sự sỉ nhục".

Bà Carroll, 79 tuổi, đã kiện ông Trump vào năm ngoái, cáo buộc rằng ông đã cưỡng hiếp bà trong phòng thay đồ của cửa hàng Bergdorf Goodman sang trọng trên Đại lộ số 5 của Manhattan vào năm 1996.

Cây bút từng phụ trách chuyên mục cho tạp chí Elle này cũng cho rằng ông Trump đã bôi nhọ bà khi gọi bà là "một kẻ lừa đảo hoàn toàn" sau khi bà công khai cáo buộc ông vào năm 2019.

Ông Trump, 76 tuổi, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới, đã gọi vụ kiện của bà là một "trò lừa bịp" và "một lời nói dối".

Bồi thẩm đoàn xác định rằng Carroll đã chứng minh được hành vi lạm dụng tình dục bằng ưu thế vượt trội về bằng chứng và buộc bị cáo phải bồi thường 2 triệu đô la Mỹ cho bà. Bồi thẩm đoàn cũng cho biết ông Trump phải trả cho bà Carroll gần 3 triệu đô la Mỹ nữa vì tội phỉ báng.

Sau phán quyết, Carroll mỉm cười rời tòa án liên bang Manhattan nhưng không nói chuyện với các phóng viên. Roberta Kaplan, luật sư của bà cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng”.

Ông Trump đã chỉ trích phán quyết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình. "Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai", ông viết. "Phán quyết này là một sự sỉ nhục...".

Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết trong một tuyên bố rằng vụ việc là một "nỗ lực chính trị" nhằm làm hỏng chiến dịch trở lại Nhà Trắng của ông Trump và ông ấy sẽ kháng cáo.

Những cáo buộc tấn công tình dục

Carroll nói với phiên tòa dân sự kéo dài hai tuần rằng vụ tấn công khiến bà cảm thấy "xấu hổ" và không thể có những mối quan hệ lãng mạn. Bà nói rằng mình đã mất hơn 20 năm để công khai vì bà "sợ hãi" trước ông Trump.

Các luật sư của bà đã gọi hai người phụ nữ khác lên bục làm chứng, những người đã làm chứng rằng ông Trump đã tấn công tình dục họ nhiều thập kỷ trước. Cựu nữ doanh nhân Jessica Leeds nói rằng ông Trump đã sàm sỡ bà trong khu vực hạng thương gia của một chuyến bay ở Mỹ vào những năm 1970.

ong donald trump bi buoc toi lam dung tinh duc nu nha bao hinh 2

Jean Carroll vui mừng rời Tòa án Liên bang Manhattan tại New York, Mỹ vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Nhà báo Natasha Stoynoff cho biết ông Trump đã hôn bà mà không có sự đồng ý của bà trong một cuộc phỏng vấn tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông vào năm 2005. Ngoài ra, còn có khoảng một chục phụ nữ khác đã cáo buộc Trump có hành vi sai trái tình dục trước cuộc bầu cử năm 2016 mà đã đưa ông vào Nhà Trắng.

Ông Trump đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và chưa bao giờ bị truy tố về bất kỳ cáo buộc nào. Không có vụ án hình sự nào có thể bắt nguồn từ vụ kiện của Carroll.

Ông Trump đã không xuất hiện trong quá trình tố tụng, đội bào chữa của ông cũng không gọi bất kỳ nhân chứng nào. Một đoạn video về lời tự bào chữa mà ông đưa ra vào tháng 10 đã được phát cho bồi thẩm đoàn. Trong đó, ông Trump gọi Carroll là "kẻ nói dối" và "người thực sự bệnh hoạn". Còn các luật sư của ông lập luận rằng Carroll bịa ra cáo buộc "vì tiền, vì lý do chính trị và địa vị".

Vụ việc nói trên có nguy cơ tiếp tục gây khó thêm cho Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 - mặc dù phần lớn thành viên Đảng Cộng hòa vẫn trung thành với ông cho đến tận bây giờ.

Tháng trước, ông Trump đã không nhận tội đối với các cáo buộc hình sự liên quan đến khoản tiền bịt miệng được thực hiện cho một ngôi sao khiêu dâm ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 - được cho là để che đậy một vụ ngoại tình.

Ông Trump cũng đang bị điều tra về những nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 ở bang Georgia, cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật lấy từ Nhà Trắng sau khi rời ghế tổng thống và vai trò của ông trong cuộc bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Hoàng Anh (theo AFP, Reutes, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: