Ông Donald Trump nói Tổng thống Zelenskyy là 'độc tài', cần hành động không sẽ mất nước

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là "độc tài" vào thứ Tư và cảnh báo ông phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình hoặc có nguy cơ mất đất nước.

"Một nhà độc tài không có bầu cử, Zelenskyy tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng nếu không đất nước sẽ chẳng còn ai nữa", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Thêm một “gáo nước lạnh” nữa với Ukraine

Phát biểu trên diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công của Nga vào năm 2024. Và những điều này đã làm gia tăng sự hoang mang trong số các đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu.

Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ về cuộc xung đột Nga - Ukraine, chấm dứt chiến dịch cô lập Nga bằng cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin và gạt Ukraine sang một bên trong các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga ở Ả Rập Xê Út.

ong donald trump noi tong thong zelenskyy la doc tai can hanh dong khong se mat nuoc hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là "độc tài". Ảnh: GI

Đáp lại phát biểu trên, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết không ai có thể buộc đất nước ông phải nhượng bộ. "Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền tồn tại của mình", ông Sybiha phát biểu trên X.

Nhiệm kỳ 5 năm của Zelenskyy đã kết thúc vào năm 2024, nhưng các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội không thể được tổ chức theo luật thiết quân luật mà Ukraine áp đặt vào tháng 2 năm 2022 sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Phát biểu gây choáng váng của ông Trump diễn ra sau bình luận của Tổng thống Zelenskyy hôm thứ Ba chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ rằng Ukraine "không bao giờ nên bắt đầu" cuộc chiến.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Tư đã cảnh báo Zelenskyy không nên công kích ông Trump. Ông Vance phát biểu tại văn phòng của mình ở Nhà Trắng: "Ý tưởng cho rằng Zelenskyy sẽ thay đổi suy nghĩ của tổng thống bằng cách nói xấu ông ấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng... bất kỳ ai biết Tổng thống đều sẽ nói rằng đó là một cách đối phó tồi tệ với chính quyền này".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lời khẳng định của ông Trump rằng tỷ lệ ủng hộ của ông chỉ là 4% là “thông tin sai lệch” và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay thế ông đều sẽ thất bại.

"Chúng tôi có bằng chứng cho thấy những con số này đang được thảo luận giữa Mỹ và Nga. Nghĩa là, Tổng thống Trump... thật không may lại sống trong không gian thông tin sai lệch này", ông Zelenskyy nói với đài truyền hình Ukraine. Cuộc thăm dò mới nhất của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv vào đầu tháng 2 cho thấy 57% người Ukraine vẫn tin tưởng vào ông Zelenskyy.

Sau phát biểu mới nhất của ông Trump, người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết ông Zelenskyy "nắm quyền sau cuộc bầu cử được tổ chức hợp lệ". Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết việc ông Trump gọi ông Zelenskyy là nhà độc tài là "sai lầm và nguy hiểm", theo tờ Spiegel của Đức đưa tin.

Châu Âu hoang mang và tìm cách đối phó

Các quan chức châu Âu đã vô cùng sốc và bối rối trước những động thái của chính quyền ông Trump đối với Ukraine trong những ngày gần đây.

Tại cuộc họp thứ hai của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris, được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp xếp vội vã vào đầu ngày, có nhiều lời kêu gọi hành động ngay lập tức để hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, nhưng ít có quyết định cụ thể.

Theo cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz, Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tới thăm Washington vào tuần tới, trong bối cảnh diễn ra các cuộc họp khác nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Trước tình hình bị chính quyền ông Trump quay lưng, Tổng thống Zelenskyy đã thảo luận về các phương án giải quyết hòa bình với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Macron và Starmer, bao gồm tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh.

Văn phòng của Thủ tướng Anh cho biết hôm thứ Tư rằng ông Starmer bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Zelenskyy với tư cách là nhà lãnh đạo được bầu cử và cho biết việc hoãn bầu cử trong thời chiến là "hoàn toàn hợp lý".

Trong khi đó, hôm thứ Tư, Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 16 đối với Nga, bao gồm cả lệnh trừng phạt đối với nhôm và các tàu được cho là chở dầu của Nga.

Huy Hoàng (theo WH, Reuters, WP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: