Ông Donald Trump sẽ sớm giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine?

(CLO) Ukraine đã kêu gọi ông Donald Trump không từ bỏ sự ủng hộ của Mỹ trong việc tìm kiếm hòa bình với Nga, sau khi cựu Tổng thống Mỹ thắng cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên chúc mừng ông Trump, người đã nhiều lần chỉ trích quy mô hỗ trợ quân sự và tài chính của Mỹ cho Kiev và hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến với Nga.

ong donald trump se som giup cham dut xung dot nga ukraine hinh 1

Ông Volodymyr Zelenskyy và ông Donald Trump

Mong muốn của Tổng thống Zelenskyy

Trong một thông điệp được đưa ra ngay sau khi ông Trump tuyên bố chiến thắng, ông Zelenskyy bày tỏ mong đợi về "một kỷ nguyên của Mỹ mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump".

"Tôi trân trọng cam kết của Tổng thống Trump với nguyên tắc 'hòa bình thông qua sức mạnh' trong các vấn đề toàn cầu", ông Zelenskiy nói. "Đây chính là nguyên tắc có thể đưa hòa bình công bằng đến gần hơn cho Ukraine. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều đó".

Sau đó, Tổng thống Ukraine chia sẻ trên X rằng ông đã gọi điện chúc mừng ông Trump và cam kết hợp tác chặt chẽ với ông.

"Chúng tôi đồng ý duy trì đối thoại thường xuyên và thúc đẩy hợp tác", ông Zelenskyy cho biết. "Sự lãnh đạo mạnh mẽ và kiên định của Mỹ là điều thiết yếu cho thế giới và cho hòa bình công bằng".

Chiến thắng của ông Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris làm dấy lên câu hỏi về sự hỗ trợ của Mỹ trong tương lai, vốn đã đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine trước một đối thủ lớn hơn và được trang bị tốt hơn.

Bất kỳ nỗ lực mới nào nhằm chấm dứt cuộc chiến có khả năng sẽ bao gồm các cuộc đàm phán hòa bình, điều chưa được thực hiện kể từ những tháng đầu tiên của cuộc chiến.

Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Nga tuyên bố cuộc chiến không thể kết thúc cho đến khi các vụ sáp nhập mà họ tuyên bố được công nhận. Kiev yêu cầu giành lại toàn bộ lãnh thổ, một lập trường phần lớn được các đồng minh phương Tây ủng hộ dưới chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden.

Hòa bình với "những nhượng bộ nhất định"

Nhà phân tích chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko cho biết ông Trump có thể sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán nhanh chóng để chấm dứt chiến tranh, có thể kèm theo "những nhượng bộ nhất định" cho Nga. Tuy nhiên, ông dự đoán Washington khó có thể nhượng bộ hoàn toàn theo yêu cầu của Moscow.

"Tôi không nghĩ rằng Trump sẽ đồng ý hòa bình chỉ theo các điều kiện của Nga, vì điều này sẽ trông như một sự thất bại của Mỹ, và các cố vấn của ông ấy hiểu điều đó", Fesenko nói.

Trái phiếu quốc tế của Ukraine đã tăng gần 2 cent trong phiên giao dịch sớm tại châu Âu vào thứ Tư, với nhà đầu tư dự đoán cuộc chiến sẽ sớm kết thúc khi Trump đã giành chiến thắng.

Là hậu thuẫn quân sự lớn nhất của Ukraine, Mỹ đã gửi hàng chục tỷ đô la vũ khí và dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để cô lập Moscow về mặt ngoại giao và qua các biện pháp trừng phạt tài chính.

Tuy nhiên, Ukraine cũng bày tỏ sự thất vọng về những chậm trễ trong việc phê duyệt các tên lửa, xe tăng, máy bay và các loại vũ khí khác từ chính quyền ông Biden, vốn lo sợ leo thang và thực hiện từng bước một, điều mà các nhà phê bình cho rằng đã tạo điều kiện để Moscow phục hồi sau những thất bại ban đầu.

Gần đây, Ukraine kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, điều mà Kiev cho là cần thiết.

"Chúng tôi đang mong đợi" chiến tranh kết thúc

Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak, từ đảng đối lập Holos, cho rằng giai đoạn chuyển giao quyền lực cho đến khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 có thể là "một cơ hội" để ônh Biden có "những bước đi táo bạo".

Nghị sĩ Oleksandra Ustinova, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội về vũ khí và đạn dược, cho biết các lựa chọn của ông Trump cho các vị trí ngoại giao, an ninh và quốc phòng sẽ là yếu tố then chốt trong việc quyết định tác động của chính quyền ông Trump đối với cuộc chiến.

"Đây là những người sẽ quyết định số phận của Ukraine", Ustinova nói. "Hiện tại, có khả năng cao là Mike Pompeo sẽ làm bộ trưởng quốc phòng, và ông ấy là một người bạn lớn của Ukraine".

"Tất nhiên, ai cũng lo lắng khi có bất kỳ thay đổi nào. Mặt khác, chúng tôi hiểu rằng đây là kết quả có thể dự đoán và chúng tôi luôn làm việc với cả hai đảng", bà nói thêm.

"Tôi đoán rằng tất cả chúng tôi đều chờ đợi một điều duy nhất — đó là chấm dứt chiến tranh, và như Trump đã hứa sẽ làm điều đó chỉ trong một ngày, chúng tôi đang mong đợi điều đó", cư dân Oleksii Iarokha, 41 tuổi, nói.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: