Snowden, 39 tuổi, chạy trốn khỏi Mỹ và được cho tị nạn ở Nga sau khi làm rò rỉ các tập tin bí mật vào năm 2013, tiết lộ các hoạt động giám sát rộng lớn trong nước và quốc tế do NSA, nơi ông làm việc thực hiện.
Edward Snowden đã được cấp quốc tịch Nga sau 9 năm tị nạn. Ảnh: BBC
Bài liên quan
Trump cân nhắc ân xá cho Edward Snowden
Guardian và Washington Post đoạt giải Pulitzer nhờ Snowden
Các nhà chức trách Mỹ trong nhiều năm đã muốn đưa ông trở lại Mỹ để đối mặt với một phiên tòa hình sự về tội gián điệp.
Tên của Snowden xuất hiện trong một sắc lệnh của ông Putin trao quyền công dân cho 72 cá nhân sinh ra ở nước ngoài.
Snowden sau đó đã đưa ra một thông điệp nói rằng ông muốn gia đình mình ở bên nhau và yêu cầu sự riêng tư.
"Sau nhiều năm xa cách cha mẹ, vợ tôi và tôi không muốn tách khỏi con trai của mình. Sau hai năm chờ đợi và gần mười năm xa xứ, một chút ổn định sẽ tạo nên sự khác biệt cho gia đình tôi. Tôi cầu nguyện sự riêng tư cho họ và cho tất cả chúng tôi", Snowden nói trên Twitter.
Dòng tweet mới không đề cập đến sắc lệnh của nhà lãnh đạo Điện Kremlin, nhưng nó được đính kèm với một chủ đề Twitter năm 2020, trong đó ông Snowden cho biết ông và gia đình đang nộp đơn xin hai quốc tịch Mỹ-Nga.
Thông tin này khiến một số người Nga đặt câu hỏi đùa rằng liệu ông Snowden có được gọi đi nghĩa vụ quân sự hay không, 5 ngày sau khi Tổng thống Putin tuyên bố huy động quân dự bị.
Luật sư của ông Snowden, Anatoly Kucherena, nói với hãng tin RIA rằng thân chủ của anh không thể được gọi vì trước đó ông chưa từng phục vụ trong quân đội Nga.
Ông nói rằng vợ của ông Snowden, Lindsay Mills, người đã sinh một cậu con trai vào năm 2020, cũng sẽ nộp đơn xin nhập quốc tịch.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết ông không biết về bất kỳ sự thay đổi nào đối với tư cách công dân Mỹ của Snowden. Nga đã cấp cho Snowden quyền thường trú nhân vào năm 2020, mở đường cho ông có được quốc tịch Nga.
Tổng thống Putin, một cựu điệp viên của Nga, cho biết vào năm 2017 rằng Snowden đã sai khi tiết lộ bí mật của Mỹ nhưng không phải là kẻ phản bội.
Trung Kiên (theo Reuters)