Phát biểu với báo giới, ông Ushakov cho biết cuộc gặp được tổ chức theo hình thức trao đổi trực tiếp giữa hai người tại Điện Kremlin ở Moscow.
“Cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí thân thiện. Đây là cuộc gặp trực tiếp giữa hai người, một - một”, ông Ushakov cho biết. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của cuộc trao đổi không được công bố.
Trợ lý Điện Kremlin cũng cho biết giới chức Nga đang duy trì nhiều kênh liên lạc không chính thức với các đối tác quốc tế.
“Tôi hoàn toàn có thể hình dung rằng có rất nhiều cuộc tiếp xúc không chính thức và chúng ta đơn giản là không biết hết về chúng”, ông Ushakov nói.
Ông Gerhard Schroeder giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến năm 2005 trước khi Đảng Dân chủ Xã hội của ông thất bại trong cuộc bầu cử liên bang. Sau khi rời chính trường, ông tham gia làm việc cho một số doanh nghiệp nhà nước của Nga và duy trì mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Putin trong nhiều năm.
Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng thảo luận về một cơ chế an ninh mới cho châu Âu và xem ông Schroeder là đối tác phù hợp cho các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, đề xuất này đã bị các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ tại cuộc họp ở Brussels. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cho rằng việc để ông Schroeder tham gia sẽ khiến cựu thủ tướng Đức “ngồi ở cả hai phía của bàn đàm phán”.
Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Schroeder diễn ra trong bối cảnh Nga và phương Tây tiếp tục tìm kiếm các kênh đối thoại nhằm giải quyết những căng thẳng an ninh kéo dài tại châu Âu cũng như cuộc xung đột ở Ukraine.