Cho đến gần đây, chỉ có cư dân ở các vùng Donetsk và Luhansk ly khai của Ukraine, cũng như cư dân của các vùng Zaporizhzhia và Kherson phía nam - phần lớn hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, mới đủ điều kiện đăng ký thủ tục hộ chiếu đơn giản hóa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Duma Quốc gia Nga tại Moscow vào ngày 7 tháng 7. Ảnh: Sputnik
Kiev đã lên án hành động này vào thứ Hai, gọi sắc lệnh của Putin là “một sự xâm phạm khác đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, không phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.
Ngoại trưởng Dmytro Kuleba gọi sắc lệnh là "vô giá trị". Giữa năm 2019, khi thủ tục này được áp dụng cho người dân Donetsk và Luhansk, và năm nay, hơn 720.000 người sống trong các khu vực do phiến quân quản lý ở hai khu vực - chiếm khoảng 18% dân số - đã nhận được hộ chiếu Nga.
Đến cuối tháng 5, ba tháng sau khi Nga tấn công Ukraine, thủ tục nhanh chóng cũng được cung cấp cho cư dân của các khu vực Zaporizhzhia và Kherson.
Động thái cấp hộ chiếu Nga dường như là một phần trong chiến lược ảnh hưởng chính trị của ông Putin, chiến lược này cũng liên quan đến việc đưa đồng rúp Nga vào lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine.
Nga đã sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine trên Biển Đen vào năm 2014. Tổng thống Nga đã tạo tiền đề cho những động thái như vậy ngay cả trước khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2, khi viết một bài luận vào mùa hè năm ngoái tuyên bố rằng người Nga và người Ukraine là một dân tộc.
Vũ Long (theo SCMP)