Ông Putin nói chiến dịch tại Ukraine sẽ thành công, thừa nhận đàm phán bế tắc

Thứ tư, 13/04/2022 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (12/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ tiếp tục, khi đi đến thăm cơ sở vũ trụ Vostochny Cosmodrome cùng với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

“Chiến dịch đặc biệt đi đúng kế hoạch”

Các nhà lãnh đạo của Nga và Belarus đã hội đàm kéo dài 3 giờ và tiến hành một cuộc họp báo chung. Theo ông Putin, các cuộc đàm phán với Ukraine một lần nữa gặp rào cản vì phía Ukraine đã rời xa các thỏa thuận đạt được tại cuộc họp ở Istanbul vào cuối tháng Ba.

ong putin noi chien dich tai ukraine se thanh cong thua nhan dam phan be tac hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở Vùng Amur, Nga vào ngày 12 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Sputnik

ong putin noi chien dich tai ukraine se thanh cong thua nhan dam phan be tac hinh 2

Tổng thống Nga tỏ ra tự tin rằng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sẽ thành công. Ảnh: Reuters

ong putin noi chien dich tai ukraine se thanh cong thua nhan dam phan be tac hinh 3

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lắng nghe Tổng giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin khi họ đến thăm địa điểm xây dựng tổ hợp phóng Amur cho tên lửa Angara tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở Vùng Amur, Nga ngày 12 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Sputnik

Ông Putin cho biết, chiến dịch của Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ kết thúc khi tất cả các mục tiêu ban đầu đạt được. Theo ông, việc đẩy nhanh chiến dịch có thể dẫn đến tổn thất, vì vậy Moscow sẽ hành động "với tốc độ đã được đo lường, như đã định, theo kế hoạch mà Bộ Tổng tham mưu đề xuất ban đầu".

Tổng thống Nga nhắc lại rằng mục tiêu chính của Nga là hỗ trợ cho người dân Donbas và "một số khu vực nhất định của Ukraine", chỉ liên quan đến sự cần thiết phải vô hiệu hóa lực lượng Ukraine, phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và tạo điều kiện cho hoạt động tác chiến ở Donbas.

Ông Putin nói, các cuộc đàm phán với Ukraine rất phức tạp do Kiev rời bỏ các thỏa thuận đã đạt được ở Istanbul vào cuối tháng 3. Ông nói rõ rằng ông vẫn chưa biết tất cả các chi tiết, bởi ông nhận được báo cáo về sự thay đổi lập trường của Ukraine vào thứ Hai vừa rồi.

Tổng thống Putin gọi các sự kiện ở Ukraine là một thảm kịch nhưng nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu với Ukraine là không thể tránh khỏi vì “đơn giản không có sự lựa chọn và vấn đề chỉ là thời gian". Theo ông Lukashenko, nếu Nga "chỉ chậm một chút" trong việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, thì chính nước này đã bị tấn công.

“Kinh tế Nga vẫn vững chắc”

Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá tình hình ở Bucha của Ukraine khiến ông nhớ về những hành động khiêu khích được dàn dựng ở Syria nhằm cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Ông nói: "Sau đó, hóa ra là một hoạt động cờ giả. Ở Bucha, cũng có một hoạt động cờ giả giống như vậy".

Ông Putin nhấn mạnh, "lệnh trừng phạt chớp nhoáng" của phương Tây đối với Nga đã được thông qua. Tuy nhiên ông khẳng định, "nền kinh tế Nga và hệ thống tài chính khá vững chắc và sẽ được “điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới”.

Theo Tổng thống Lukashenko, các lệnh trừng phạt sẽ không khiến Nga và Belarus thay đổi chính sách của họ. "Không có biện pháp trừng phạt nào có thể bẻ cong hoặc trật bánh của chúng ta", ông nói. Trong khi đó, ông Putin lưu ý rằng phương Tây không hiểu rằng "trong những điều kiện khó khăn, người dân Nga luôn sát cánh cùng nhau".

Cả hai tổng thống cũng khẳng định rằng phương Tây sẽ không thành công trong việc cô lập Nga. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng "trong thế giới ngày nay, không thể cô lập hoàn toàn bất kỳ ai, đồng thời Nga sẽ không tách mình khỏi phần còn lại của thế giới".

Huy Hoàng (theo TASS)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h