Ông Putin nói vụ nổ Nord Stream được thực hiện ở 'cấp nhà nước'

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (14/3) cho biết các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào năm ngoái đã được thực hiện ở "cấp độ nhà nước", bác bỏ ý kiến cho rằng một nhóm tự trị thân Ukraine phải chịu trách nhiệm.

Các đường ống Nord Stream 1 và 2 nối Nga và Đức dưới biển Baltic đã bị tấn công bởi một loạt vụ nổ không rõ nguyên nhân vào tháng 9 năm ngoái, điều mà Nga gọi là hành động "khủng bố quốc tế".

ong putin noi vu no nord stream duoc thuc hien o cap nha nuoc hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Putin ký luật về tiếng Nga và sử dụng từ nước ngoài

Ông Putin trao giải thưởng cấp nhà nước cho diễn viên Mỹ Steven Seagal

Ông Putin coi cuộc chiến Ukraine là sống còn với nước Nga

Ông Putin nói về hạt nhân và siêu tên lửa Sarmat nhân dịp 1 năm cuộc chiến

Đan Mạch, Đức và Thụy Điển đã tiến hành các cuộc điều tra của riêng mình về các vụ nổ, nhưng Nga cho biết họ không được thông báo về cuộc điều tra.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1, ông Putin nói rằng: "Chúng tôi đã hỏi chính quyền Đan Mạch... về yêu cầu hợp tác hoặc thành lập một nhóm chuyên gia quốc tế".

"Câu trả lời của họ, như tôi đã nói, là rất mơ hồ. Nói một cách đơn giản, họ không có câu trả lời. Họ nói rằng chúng tôi phải đợi", ông nói thêm.

Các nhà điều tra Thụy Điển và châu Âu khác nói rằng các vụ tấn công được thực hiện có chủ đích, nhưng họ không cho biết ai chịu trách nhiệm. Nga đã đổ lỗi các vụ nổ cho sự phá hoại của phương Tây.

Khi được hỏi về một báo cáo cho rằng một nhóm người ủng hộ Ukraine đã tấn công các đường ống, ông Putin nói rằng điều này là "hoàn toàn vô nghĩa".

"Một vụ nổ kiểu này, sức mạnh này, ở độ sâu này chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia và được hỗ trợ bởi toàn bộ sức mạnh của nhà nước, nơi có một số công nghệ nhất định", ông Putin nói.

Mỹ phủ nhận mạnh mẽ mọi liên quan đến vụ nổ Nord Stream. Nhà Trắng hồi tháng 2 đã bác bỏ một bài đăng trên blog của một nhà báo điều tra Mỹ cáo buộc Washington đứng sau các vụ nổ, nói rằng điều này "hoàn toàn sai sự thật".

Ngoài ra, ông Putin cho biết một con tàu do công ty năng lượng Nga Gazprom thuê đã tìm thấy một vật thể giống ăng-ten cách hiện trường vụ nổ khoảng 30 km. "Các chuyên gia tin rằng đây có thể là một ăng-ten để nhận tín hiệu kích nổ một thiết bị nổ", ông Putin nói.

Đan Mạch cũng đang xem xét liệu một "vật thể" được tìm thấy gần đường ống Nord Stream nguyên vẹn duy nhất còn lại dưới Biển Baltic có gây ra bất kỳ rủi ro nào về an toàn hoặc môi trường hay không.

"Với vị trí của vật thể, các cơ quan có liên quan hiện đang đánh giá các cân nhắc về an toàn và môi trường", Bộ Ngoại giao Đan Mạch viết trong bức thư gửi Bộ Ngoại giao Nga thông qua đại sứ quán ở Copenhagen.

Hoàng Nam (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: