Ông Tập ca ngợi ‘thế giới mới’ do Trung Quốc tạo ra trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản

Thứ năm, 01/07/2021 13:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (1/7), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi phát biểu trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ca ngợi một “thế giới mới” do người dân Trung Quốc tạo ra, đồng thời cảnh báo các thế lực nước ngoài cố gắng bắt nạt quốc gia này sẽ “bị vùi dập”.

Hôm nay (1/7), Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập - Ảnh: Tân Hoa Xã

Hôm nay (1/7), Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập - Ảnh: Tân Hoa Xã

Bài liên quan

Trong bài phát biểu trên truyền hình dài một giờ từ Quảng trường Thiên An Môn sau khi xem các máy bay chiến đấu xếp thành số “100”, ông Tập Cận Bình đã cam kết xây dựng quân đội của Trung Quốc, cam kết “thống nhất” Đài Loan và nhấn mạnh quyền tự trị do Hồng Kông và Ma Cao nắm giữ.

“Người dân Trung Quốc không chỉ giỏi đập tan thế giới cũ, họ còn tạo ra một thế giới mới”, ông Tập, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, nói. "Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu Trung Quốc".

Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Tập Cận Bình đã giúp đất nước phục hồi nhanh chóng sau sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và có lập trường quyết đoán hơn trên trường toàn cầu.

Tuy nhiên, Bắc Kinh phải đối mặt với những lời chỉ trích từ bên ngoài về vấn đề Hồng Kông và Tân Cương, đồng thời phải đối mặt với triển vọng nhân khẩu học đang xấu đi có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn.

“Người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào bắt nạt, đàn áp hoặc khuất phục họ”, ông Tập nói.

“Bất cứ ai dám thử làm điều đó sẽ phải đổ máu đầu trước Vạn Lý Trường Thành bằng thép được rèn bởi hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc”, ông nhấn mạnh trong tràng pháo tay từ khán giả tập trung tại quảng trường ở trung tâm Bắc Kinh.

Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Năm (1/7) bắt đầu bằng màn biểu diễn của một đoàn máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng dưới sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo quốc gia từ Tử Cấm Thành.

Ông Tập cho biết Trung Quốc đã đạt được mục tiêu trăm năm là xây dựng “một xã hội thịnh vượng vừa phải”.

Hàng nghìn nghệ sỹ Trung Quốc giơ cao lá cờ Đảng và cờ tổ quốc trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã

Hàng nghìn nghệ sỹ Trung Quốc giơ cao lá cờ Đảng và cờ tổ quốc trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã

Mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia

Trong bài phát biểu của mình, Trung Quốc sẽ xây dựng quân đội để bảo vệ chủ quyền, an ninh và phát triển, nâng tầm quốc gia này lên các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.

“Chúng ta phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang”, ông Tập, người cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan kiểm soát các lực lượng vũ trang của đất nước, nói.

Ông nhấn mạnh, không ai nên đánh giá thấp quyết tâm của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Giải quyết câu hỏi về Đài Loan và hiện thực hóa “sự thống nhất hoàn toàn” của Trung Quốc là một “nhiệm vụ lịch sử không thể thay đổi” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập nói.

Ông nói: “Tất cả những người con trai và con gái của Trung Quốc, bao gồm cả đồng bào ở cả hai bờ eo biển Đài Loan, phải làm việc cùng nhau và tiến lên trong tình đoàn kết, kiên quyết đập tan mọi âm mưu Đài Loan độc lập”.

Về Hồng Kông và Ma Cao, ông Tập cho biết sự ổn định xã hội của họ sẽ được đảm bảo, đồng thời bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ trung thành với bức thư và tinh thần của nguyên tắc 'Một quốc gia, hai hệ thống', theo đó người dân Hồng Kông quản lý Hồng Kông và người dân Ma Cao quản lý Ma Cao, cả hai đều có mức độ tự chủ cao", Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) tại lễ kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) tại lễ kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: Reuters

"Nếu không có Đảng Cộng sản, sẽ không có Trung Quốc mới"

Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đất nước Trung Quốc vào năm 1949 dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông. Với thành phần ban đầu chủ yếu là nông dân và công nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trải qua 100 năm xây dựng và trưởng thành, vẫn giữ mô hình xã hội chủ nghĩa lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng, nhưng phát triển theo cơ thế thị trường với đặc trưng “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

Theo dữ liệu công bố hôm thứ Tư (30/6), hàng ngũ đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng 2,43 triệu người vào năm 2020, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ khi ông Tập trở thành Chủ tịch nước vào năm 2013, lên 95,15 triệu đảng viên.

Hôm thứ Hai (28/6), ông Tập Cận Bình đã chủ trì các buổi biểu diễn sân khấu tại Sân vận động Quốc gia "Tổ chim" trong một chương trình có hàng nghìn người tham dự và phương tiện truyền thông nhà nước mô tả là hành trình của Đảng Cộng sản Trung Quốc như một cuốn "sử thi".

Cuối chương trình, khán giả đứng dậy cùng ca vang bài hát, "Nếu không có Đảng Cộng sản, sẽ không có Trung Quốc mới".

Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ đảng với người dân Trung Quốc hoặc khiến người dân chống lại đảng đều nhất định thất bại.

“Hơn 95 triệu đảng viên và hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép một viễn cảnh như vậy xảy ra”, ông Tập Cận Bình khẳng định.

Phan Nguyên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h