Nhu cầu du lịch lớn, nhưng sản phẩm còn "nghèo nàn" sau đại dịch

(CLO) Đánh giá nhu cầu du lịch của người dân sau đại dịch rất lớn, song các hãng dịch vụ cho rằng các tour hiện nay vẫn chưa phong phú khi điểm đến còn hạn chế.

Trải qua 4 đợt bùng phát dịch Covid-19, ngành du lịch nước ta như rơi vào tình trạng khủng hoảng, sức chống chịu của các doanh nghiệp bị bào mòn. Đây có thể xem là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của du lịch toàn cầu nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng.

nhu cau du lich lon nhung san pham con ngheo nan sau dai dich hinh 1

Du lịch bằng xe buýt 2 tầng hoạt động lại từ ngày 24/10

Bài liên quan

Bình Định lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế sau COVID-19

Ngành du lịch tái khởi động, sản phẩm timeshare có thế mạnh gì?

Ngành du lịch tái khởi động, sản phẩm timeshare có thế mạnh gì?

Tổng thống Biden ký lệnh áp đặt quy định mới về vắc xin du lịch quốc tế

Kể từ ngày 1/10, các biện pháp giãn cách tại TP. HCM được nới lỏng, mới đây thành phố cũng công bố cấp độ dịch tại 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức, tạo điều kiện để các công ty du lịch tái khởi động sau thời gian dài “ngủ đông”.

Không cần kích cầu khách vẫn đi

Triển khai lại các chuyến du lịch đến Cần Giờ, Củ Chi khoảng 2 tuần qua, gần đây nhất mở rộng địa điểm đến Tây Ninh, ông Lý Việt Cường, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Nam Phương cho biết “vùng xanh mở đến đâu thì làm đến đó”.

“Sau dịch nhu cầu khách hàng rất lớn, không cần kích cầu họ vẫn đi. Các chương trình chúng tôi đưa ra đều được lấp đầy. Vấn đề là doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, thêm vào đó là giá cả, chương trình hợp lý. Bởi, để người dân bước ra khỏi cái ‘kén’ thì thứ ở bên ngoài phải hấp dẫn hơn cái kén đó”, ông Cường nêu.

Chỉ ra khó khăn, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Nam Phương cho biết “không phải ở nguồn khách mà là nguồn nhân sự của công ty”. Phần lớn người lao động trở về quê khiến doanh nghiệp bị thiếu hụt khi triển khai lại các chương trình.

Bên cạnh đó, việc giới hạn về điểm đến khiến các sản phẩm du lịch trở nên “nghèo nàn”, chưa đủ phong phú để tạo ra bước ngoặt cho lĩnh vực này sau dịch.

Trong khi đó, cũng thực hiện kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn TP. HCM, Công ty TNHH Du lịch Ảnh Việt chính thức đưa xe buýt du lịch hai tầng phục vụ trở lại cho người dân từ 24/10.

Thời gian hoạt động của các chuyến xe từ 9 - 23h các ngày thứ hai đến chủ nhật hàng tuần, với tần suất 30 phút/chuyến. Hành trình xe buýt sẽ đi qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan.

Song, dù giá vé đã giảm đến 70%, ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Ảnh Việt cho biết hiện lượng khách chỉ khoảng 10 - 15% so với thời điểm trước dịch.

“Doanh nghiệp đang gắng ‘gồng’, chạy để tiếp thị, thăm dò. Thời điểm này chúng tôi không nghĩ tới vấn đề lợi nhuận vì chắc chắn lỗ rồi, chỉ mong có thể lo cho đời sống nhân viên”, ông Luân chia sẻ.

Cơ hội thu hút lại nhân sự

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông – Marketing TST Tourist cho biết, đối tượng khách tham quan các tour hiện tại phần lớn là các gia đình. Riêng các công ty có số lượng lớn cán bộ, nhân viên vẫn đang "nhắm" đến những điểm du lịch xa hơn khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn.

nhu cau du lich lon nhung san pham con ngheo nan sau dai dich hinh 2

Các công ty hy vọng hoạt động du lịch khả quan hơn vào cuối năm

“Ở đợt dịch này, các điểm tham quan không do doanh nghiệp quyết định mà phụ thuộc vào sự thoả thuận của ngành du lịch các tỉnh thành. Đến tháng 11, 12 sẽ bắt đầu cao điểm du lịch vào mùa xuân, hy vọng sẽ thấy được không khí tour tấp nập hơn. Vì thế, việc nối lại du lịch giữa TP. HCM và các tỉnh thành cần được đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, đặc biệt các tỉnh phải công bố các điểm đến an toàn, những điểm du lịch mở cửa", ông Mẫn nêu.

Hiện, do khối lượng công việc hạn chế và đường tour còn khép kín, số lượng nhân sự tại TST Tourist chỉ khoảng 40% so với năm 2019.

Dù đối diện những khó khăn nhất định, song Giám đốc Truyền thông – Marketing TST Tourist đánh giá giai đoạn này đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp du lịch thu hút nguồn lao động trở lại.

“Nếu việc giãn cách tiếp tục kéo dài, nhân sự có lẽ sẽ ra đi rất nhiều. Việc mở cửa này giúp các doanh nghiệp được hoạt động, thu hút nguồn nhân lực. Tuỳ theo tình huống kết nối lại các tour liên tỉnh, số lượng nhân sự của chúng tôi có thể gia tăng thêm 20% nữa”, ông Mẫn cho biết.

Theo ông Phan Phước Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Gia Huy tại Đà Nẵng, hiện các chương trình du lịch của công ty đa phần triển khai ở miền bắc, vẫn chưa khởi động lại tại khu vực TP. HCM.

"Bởi, lượng khách quá ít để tổ chức tour. Phải chờ khi vaccine được phủ trên diện rộng, du khách mới có thể tự tin đi lại", ông Long nêu. 

Được biết, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng có kế hoạch mở cửa gần nhất vào 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2022.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: