Ông Tập Cận Bình sắp công du nước ngoài lần đầu tiên kể từ đại dịch

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Kazakhstan và hội đàm với người đồng cấp Kassym-Jomart Tokayev của quốc gia này vào tuần tới. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID.

Chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9, theo thông báo hôm thứ Hai tại cuộc họp giao ban của Bộ Ngoại giao Kazakhstan, được đưa tin trên các phương tiện truyền thông nước này.

ong tap can binh sap cong du nuoc ngoai lan dau tien ke tu dai dich hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) từng gặp nhà lãnh đạo Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 2. Hai người sẽ gặp nhau tại Kazakhstan vào ngày 14 tháng 9. Ảnh: Tân Hoa xã

Chính sách zero-Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc đã hạn chế việc đi lại trong và ngoài nước. Và ông Tập cũng như các nhân vật cấp cao khác đã không rời Trung Quốc kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Trong số 25 ủy viên Bộ Chính trị, chỉ có Trưởng ban Chính sách Đối ngoại Dương Khiết Trì đã công du nước ngoài. Tổng thống Indonesia Joko Widodo từng cho biết ông Tập sẽ thăm Bali để dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới, nhưng điều này chưa được Bắc Kinh xác nhận.

Ông Tập sẽ gặp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev để hội đàm “nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vĩnh cửu và phát triển hợp tác chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo”, chính phủ Kazakhstan đưa tin.

Tại Uzbekistan, ông Tập dự kiến ​​sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ khi hai người tuyên bố quan hệ đối tác "không có giới hạn" trước thềm Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Chỉ ba tuần sau, Nga tiến hành tấn công Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc vẫn liên lạc qua điện thoại kể từ đó, trong đó có dịp sinh nhật lần thứ 69 của ông Tập vào ngày 15/6. Vào thời điểm đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói rằng: “Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ phía Nga về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm chính như chủ quyền và an ninh, nhằm phối hợp chặt chẽ trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước”.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: