Ông Tập Cận Bình sắp đến thăm Nga trong 'chuyến đi vì hòa bình'

(CLO) Trung Quốc và Nga đã thông báo về chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới. Trung Quốc mong muốn tìm kiếm vai trò hòa giải cho cuộc chiến ở Ukraine trong chuyến đi này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga vào tuần tới, theo cả phía Nga và Trung Quốc thông báo hôm thứ Sáu. Điện Kremlin nói thêm rằng chuyến công du kéo dài 3 ngày, từ 20 đến 23 tháng 3, sẽ diễn ra "theo lời mời" của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

ong tap can binh sap den tham nga trong chuyen di vi hoa binh hinh 1

Ông Putin và ông Tập Cận Bình. Ảnh: DW

Có gì trong chương trình nghị sự?

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Putin và ông Tập sẽ có cuộc gặp riêng trong một bữa tối không chính thức vào thứ Hai (20/3). Vào thứ Ba, các quan chức của cả hai nước sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán rộng hơn.

"Trong các cuộc hội đàm, họ sẽ thảo luận các vấn đề thời sự về phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc", Điện Kremlin cho biết. "Một số tài liệu song phương quan trọng sẽ được ký kết".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả chuyến đi của ông Tập là "chuyến thăm vì hòa bình" nhằm "thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự... cải thiện quản trị toàn cầu và đóng góp cho sự phát triển và tiến bộ của thế giới".

"Hiện tại, những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang diễn ra nhanh chóng và thế giới đã bước vào một thời kỳ hỗn loạn mới", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

"Trung Quốc sẽ duy trì quan điểm khách quan và công bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine và đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình", ông Uông nói thêm.

Nỗ lực hòa bình của Trung Quốc

Trung Quốc trước đây đã đề nghị làm trung gian hòa bình trong cuộc tấn công Ukraine của Nga. Nhưng việc Bắc Kinh từ chối lên án cuộc chiến của Nga đã khiến phương Tây phản ứng với những nỗ lực hòa giải của họ bằng thái độ hoài nghi.

Các quan chức cấp cao của Mỹ thậm chí đã cáo buộc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Trung Quốc đã bác bỏ những tuyên bố này.

Ukraine đã tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Ukraine, Dmytro Kuleba, hôm thứ Năm vừa rồi.

Ông Cương nói với ông Kuleba rằng Bắc Kinh "luôn duy trì lập trường khách quan và công bằng về vấn đề Ukraine, đã cam kết thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy đàm phán, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình", theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Vào tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh và Moscow đã đạt được mối quan hệ đối tác "không giới hạn" khi ông Putin đến thăm Trung Quốc để dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông - vài tuần trước khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Kể từ đó, cả hai nước đã tái khẳng định sức mạnh trong mối quan hệ của họ. Thương mại giữa hai nước đã tăng lên. Trung Quốc đang là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine xảy ra.

Mai Anh (theo AFP, DW, Reuters)

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: