‘Ông trùm’ tập đoàn đa cấp Thăng Long lĩnh án chung thân

(CLO) Lê Văn Quang - ông trùm của tập đoàn đa cấp Thăng Long đã lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng vừa bị kết án chung thân.
Từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2016, tập đoàn đa cấp Thăng Long đã lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí

Từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2016, tập đoàn đa cấp Thăng Long đã lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí

Chiều 4/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 8 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group) lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Quang (sinh năm 1973, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Thăng Long Group) bị Tòa tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điểm a, Điều 139 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

7 bị cáo đồng phạm với Lê Văn Quang (đều có “chức sắc” trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền thương mại Thăng Long) trong vụ án này gồm: Phạm Ngọc Tuân (sinh năm 1985, nguyên Giám đốc), Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, nguyên Phó Giám đốc), Đỗ Văn (tên gọi khác là Michael Do, phụ trách công nghệ thông tin, nguyên Giám đốc IT Thăng Long Group), Huỳnh Trọng Nghĩa (sinh năm 1988, nguyên Giám đốc truyền thông), Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1980, nguyên Giám đốc đào tạo), Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1982, nguyên Phó Giám đốc phụ trách đào tạo), Hoàng Hải Yến (sinh năm 1980, nguyên Giám đốc tài chính) bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 9 đến 19 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên các bị cáo nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền thiệt hại lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây bất bình hoang mang dư luận.

Theo nội dung bản án, tháng 8/2012, Quang cùng đồng phạm góp vốn thành lập công ty bán hàng đa cấp trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn Việt. Năm 2014, Quang mua lại một công ty đã có giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương, đổi tên thành Công ty Nhượng quyền Thăng Long để tạo vỏ bọc pháp lý.

Sau đó, Quang lập ra chuỗi 5 công ty con thuộc Thăng Long Group có trụ sở tại Hà Nội, gây dựng hình ảnh là tập đoàn có thế lực.

Thông qua các chương trình nộp tiền mua máy lọc nước, thực phẩm chức năng làm đẹp, giảm cân để vào công ty, nhà đầu tư được hứa hẹn không cần làm gì vẫn thu về mức tiền thưởng lớn.

Cụ thể, ai mua đơn hàng 31 triệu đồng được nhận 146 triệu đồng; đơn hàng 230 triệu đồng sẽ nhận 765 triệu đồng. Các bị cáo tính lợi nhuận theo kiểu kim tự tháp, lấy tiền của người sau chia cho người trước; càng lôi kéo được càng nhiều người tham gia thì nhà đầu tư càng có cơ hội hưởng lợi lớn.

Để kích thích lòng tham của các bị hại cũng là các nhà đầu tư, Thăng Long Group còn tổ chức các buổi vinh danh "nhà phân phối tiêu biểu", nhận thưởng trị giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, các bị hại còn được tham dự hội thảo, hội nghị nghe tư vấn bán hàng, cho đi ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2016, Quang cùng đồng phạm đã lừa đảo 36.000 người thuộc 32 tỉnh thành, chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện chỉ có 1.612 bị hại tới trình báo với yêu cầu bồi thường 123 tỷ đồng.

Tại phiên tòa có mặt khoảng 100 bị hại từ các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Bình... Các bị hại cho biết, họ tiền nộp cho Thăng Long Group đa số là từ khoản tiết kiệm, đi vay nặng lãi, bán đất hoặc thế chấp nhà cửa mà có.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận đã thực hiện các hành vi như trên, nhưng cho rằng mình không gian dối, số tiền chiếm đoạt không lớn như cáo trạng truy tố.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy lời khai trước đó của các bị cáo phù hợp với tài liệu tố tụng và trình bày của các bị hại. Trên cơ sở đó, Tòa xác định bị cáo Quang và đồng phạm đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo đã quảng cáo sai sự thật, thể hiện qua việc tuyên truyền không cần mua hàng, chỉ cần nộp tiền vẫn nhận khoản tiền thưởng lớn.

Đánh giá mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử xác định, trong vụ án này bị cáo Lê Văn Quang giữ vai trò phạm tội cao nhất nên phải chịu trách nhiệm chính, đồng thời Quang còn thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với nhiều bị hại.

Vì vậy, bị cáo Quang phải chịu mức án cao nhất trong số các bị cáo và bị Tòa tuyên phạt tù chung thân.

T.Toàn

Xem thêm

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: