Ông Trump: Ấn Độ cam kết ngừng nhập khẩu dầu Nga

(CLO) Hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ chấm dứt việc mua dầu từ Nga.

Phát biểu hôm thứ Tư, khi đề cập đến Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Trump chia sẻ: "Ông ấy đã đảm bảo với tôi rằng sẽ không còn chút dầu nào được mua từ Nga. Mọi người biết đấy, điều này không thể làm ngay lập tức. Đó là cả quá trình, nhưng sẽ sớm kết thúc".

Ông Trump cũng dành những lời ca ngợi cho mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo, khẳng định "không muốn hủy hoại sự nghiệp chính trị" của người đồng cấp Ấn Độ. "Modi là người đàn ông tuyệt vời. Ông ấy yêu mến Trump", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Cho đến nay, giới chức Ấn Độ vẫn chưa có bình luận chính thức về phát biểu của Tổng thống Trump.

Trước đó, Ấn Độ luôn kiên quyết bảo vệ quyết định nhập khẩu dầu từ Nga - một đối tác quan trọng - ngay cả sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Lập trường này đã khiến quan hệ song phương Mỹ - Ấn Độ trải qua thời kỳ căng thẳng.

Động thái hàn gắn đã được Thủ tướng Ấn Độ Modi thể hiện trong cuộc gặp gỡ tân Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, ông Sergio Gor, vào cuối tuần trước. Nhà lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ mong muốn cải thiện mối quan hệ với Tổng thống Trump. Sau sự kiện, Đại sứ Gor cũng tái khẳng định chính quyền Mỹ coi trọng quan hệ với Ấn Độ và nhắc đến cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Động thái áp thuế của Mỹ diễn ra sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại. Ban đầu, Tổng thống Trump áp thuế 25% lên một số mặt hàng từ Ấn Độ, và sau đó tiếp tục bổ sung mức thuế 25% khác nhằm phản ứng việc New Delhi mua dầu từ Nga.

Các quan chức chính quyền Mỹ cũng không ngần ngại chỉ trích động thái này của Ấn Độ, coi đó là hành vi "tiếp tay" cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: