Ông Trump ký lệnh trừng phạt Alipay và 7 ứng dụng Trung Quốc khác

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (5/1) đã ban hành lệnh cấm sử dụng hoặc giao dịch tài chính với tám ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm Alipay, nền tảng thanh toán trực tuyến lớn nhất thế giới.
Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh cấm Alipay và 7 ứng dụng của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh cấm Alipay và 7 ứng dụng của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Trump hối thúc quan chức bầu cử Georgia ‘lật đổ’ Joe Biden

Ông Trump có thể phát động cuộc tấn công quân sự vào Iran

Ông Trump thông báo sẽ có biểu tình lớn ở Washington vào ngày 6/1

Lệnh cấm mới nhất của chính quyền Trump đối với người Mỹ tiếp cận các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc bao gồm Alipay, nền tảng thanh toán trực tuyến được sử dụng rộng rãi nhất trên hành tinh, với hơn một tỷ người dùng. Công ty thuộc sở hữu của Ant Group, một chi nhánh của Tập đoàn Alibaba được thành lập bởi người sáng lập Alibaba, tỷ phú Trung Quốc Jack Ma.

Theo Reuters, lệnh này cũng nhắm vào WeChat của Tencent, đối thủ chính của Alipay, mà ông Trump cũng đã cố gắng cấm người Mỹ tiếp cận vào năm ngoái, sau khi Bộ Tư pháp cho rằng ứng dụng này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ và QQ Wallet, một ứng dụng tương tự cũng sở hữu của Tencent.

Tuy nhiên, các tòa án liên bang đã chặn lệnh cấm WeChat ngay lập tức của Tổng thống Mỹ vào tháng 10/2020. Tencent đã bác bỏ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, tuyên bố rằng nó “kết hợp các tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư của người dùng và bảo mật dữ liệu”.

Một lệnh cấm thứ ba giao cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định giao dịch nào sẽ bị cấm.

Ở bên kia Thái Bình Dương, mọi thứ không có vẻ sáng sủa một chút nào đối với tỷ phú Jack Ma. Giá trị cổ phiếu của Alibaba sụt giảm nghiêm trọng sau khi Bắc Kinh công bố một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Alibaba vào tháng 12/2020.

Một tháng trước đó, đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo lịch trình của Ant Group bất ngờ bị xáo trộn sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các nhà quản lý điều tra kế hoạch của công ty này.

Tổng thống Trump đã đưa vào danh sách đen hàng trăm công ty Trung Quốc theo nhiều cách khác nhau trong vài năm qua, tuyên bố mối quan hệ của họ với Quân đội Trung Quốc hoặc chính phủ Trung Quốc.

Trong số này có một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới, bao gồm Huawei, China Mobile và China Telecom. Các nhà chức trách Trung Quốc và các lãnh đạo doanh nghiệp đều bác bỏ tuyên bố của Mỹ.

Tuy nhiên, giống như lệnh cấm WeChat, một số động thái của ông Trump đã vấp phải sự phản đối ở Mỹ, bao gồm nỗ lực buộc Sở giao dịch chứng khoán New York hủy niêm yết cổ phiếu của các gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Ngày hôm qua (5/1), Sở chứng khoán New York thông báo họ đã hủy bỏ lệnh cấm đối với một số công ty Trung Quốc và sẽ tiếp tục cho phép giao dịch cổ phiếu của China Telecom, China Unicom và China Mobile.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: