Ông Trump ký lệnh xử bắn cựu bác sĩ thảm sát tại căn cứ quân sự Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn việc xử bắn Nidal Hasan, cựu bác sĩ tâm thần quân đội bị kết án tử hình vì sát hại 13 người tại căn cứ Fort Hood năm 2009.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 5/10 cho biết Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận đề nghị của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về việc thi hành án tử hình đối với Hasan bằng hình thức xử bắn.

Thời gian và địa điểm thi hành án sẽ do Bộ trưởng Lục quân Mỹ quyết định. “Ngày phán xét dành cho Hasan cuối cùng cũng đã đến”, ông Parnell nhấn mạnh.

Nếu được thực hiện, Hasan sẽ trở thành quân nhân Mỹ đầu tiên bị xử tử trong hơn 60 năm.

Nidal Hasan. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell
Nidal Hasan. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell

Nidal Hasan, công dân Mỹ gốc Palestine, bị tòa án quân sự kết án tử hình vào tháng 8/2013 với 45 cáo buộc, trong đó có 13 tội danh giết người có chủ ý và 32 tội danh cố ý giết người.

Tháng 11/2009, Hasan nổ súng tại một cơ sở y tế ở căn cứ quân sự Fort Hood, Texas, khi nơi này đang chuẩn bị cho các quân nhân được triển khai đến Afghanistan.

Vụ tấn công khiến 13 người thiệt mạng, gồm 12 quân nhân đang tại ngũ và một cựu quân nhân, đồng thời làm 32 người bị thương.

Cảnh sát bắt giữ Hasan ngay tại hiện trường sau khi bắn trúng ông ta, khiến Hasan bị liệt một phần cơ thể.

Trong phiên tòa quân sự, Hasan thừa nhận đã thực hiện vụ xả súng nhưng cho rằng mục đích của mình là ngăn các binh sĩ được triển khai tới Afghanistan và tránh để họ sát hại những người Hồi giáo.

Việc xử tử quân nhân tại Mỹ đặc biệt hiếm. Theo Bộ luật Quân sự Thống nhất, án tử hình đối với quân nhân chỉ có thể được thi hành sau khi được Tổng thống phê chuẩn.

Chính quyền ông Trump hồi tháng 4 đã bổ sung xử bắn vào danh sách các phương thức xử tử được phép sử dụng tại Mỹ, cùng với ngạt khí và điện giật.

Nếu lệnh xử bắn Hasan được thực hiện, ông sẽ là quân nhân đầu tiên bị quân đội Mỹ xử tử kể từ năm 1961. Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, quân nhân bị xử tử vào năm 1961 bằng hình thức treo cổ.

Vụ xử bắn gần nhất do quân đội Mỹ thực hiện được ghi nhận vào tháng 11/1945, khi một quân nhân bị xử tử bằng súng trường.

Xem thêm

Nắng nóng cực đoan đe dọa phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Nắng nóng cực đoan đe dọa phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

(CLO) Quan chức khí hậu hàng đầu Liên hợp quốc Simon Stiell đã đưa ra lời cảnh báo vào ngày 5/10 về tình trạng nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang đẩy phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh vào rủi ro sức khỏe ngày càng lớn.

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

(CLO) Giới chức Úc vào ngày 4/10 xác nhận đã mở cuộc điều tra quy mô lớn về những mối liên hệ tại Úc của cơ phó vụ Flydubai, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng bằng rìu cứu hộ và mưu đồ cướp máy bay trong chuyến bay đến Israel ngày 30/9.

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

(CLO) Một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào cây cầu ở phía bắc thủ đô Kiev của Ukraine hôm 4/10, trong lúc Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Cỡ chữ bài viết: