(CLO) Quốc hội Israel vừa thông qua một dự luật gây tranh cãi khi áp dụng án tử hình đối với người Palestine giết hại người Israel, nhưng không áp dụng với người Israel gốc Do Thái giết người Palestine.
(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn, hận thù với anh chị em ruột, Bích đã lên mạng xem chất Xyanua, mua về 1 kg rồi lần lượt dùng Xyanua giết chồng và 3 cháu ruột.
(CLO) Nghị quyết số 03/2025 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quy định ba trường hợp người bị kết án tử hình trước ngày 1/7 mà chưa thi hành án thì được chuyển hình phạt thành tù chung thân.
(CLO) Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ đề xuất án tử hình đối với mọi vụ giết người ở thủ đô Washington như một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm.
(CLO) Sáng 25/6, với 429/439 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 89,75% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Sang lo ngại, nếu loại bỏ án tử hình đối với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy thì Việt Nam có thể trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Bởi lẽ, đối với tội phạm ma túy, mức án tử hình luôn là nỗi sợ lớn nhất.
(CLO) Ngày 31/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình bị cáo Phạm Văn Đức (SN 1985, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà nội và cô ruột của bị cáo.
(CLO) Singapore đã treo cổ Saridewi Djamani, người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết ở nước này sau gần 20 năm. Phạm nhân bị kết án tử hình sau khi bị kết tội buôn bán 30 gram heroin vào năm 2018.
(CLO) Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết ít nhất 883 người đã bị tử hình trên toàn thế giới vào năm 2022 - đó là con số cao nhất được ghi nhận trong 5 năm qua.
(CLO) Quốc hội Malaysia hôm thứ Hai (3/4) đã thông qua các cải cách pháp lý sâu rộng nhằm loại bỏ án tử hình bắt buộc và giảm số lượng các tội danh có thể nhận án tử hình.
(CLO) Chính phủ Malaysia cho biết, họ sẽ bãi bỏ án tử hình và tạm dừng tất cả các vụ hành quyết, một động thái hiếm hoi chống lại hình phạt tử hình ở châu Á.
(CLO) Ngày 24/1, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Trịnh Hoàng Khang (27 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
(CLO) Một lần sang Lào mua trâu, bò ,Tồng quen biết người đàn ông bản địa và bị đối tượng này lôi kéo, rủ bán ma túy. Kết cục Tồng đã phải lĩnh bản án tử hình.
(CLO) Chiều ngày 26/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Trung (30 tuổi, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội giết người.
(CLO) TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 6 án tử hình và 2 án chung thân đối với các bị cáo về tội “mua bán trái phép chất ma túy" trong đường dây mua bán gần 100kg ma túy xuyên quốc gia do Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, Hồng, là chị gái của bà 'trùm' Dung Hà) cầm đầu.
(CLO) Chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông (VKSND) đã đọc bản luận tội đối với bị cáo Đỗ Văn Minh - cựu Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Với 3 tội danh, Viện Kiểm sát tỉnh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Minh án tử hình.
(CLO) HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt hai bị cáo giết hại dã man tài xế chạy Grab tại quận Bắc Từ Liêm - Nguyễn Cao Sang là bị cáo Đinh Văn Giáp (SN 1998) và bị cáo Đinh Văn Trường (SN 2000) án "tử hình".