Ông Trump sẽ rời Nhà Trắng vào sáng ngày nhậm chức của Joe Biden

Thứ bảy, 16/01/2021 06:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng ông không có ý định tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ông sẽ rời Nhà Trắng vào sáng ngày 20/1, Bloomberg News cho biết.  

trump1
Bài liên quan

Trước khi rời thủ đô Washington, ông Donald Trump dự định tổ chức một sự kiện chia tay tại Căn cứ Liên hợp Andrews, nơi Lực lượng Không quân Một đặt trụ sở chính.

Vào buổi sáng ngày nhậm chức của ông Joe Biden, ông Trump dự định bay đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở Florida, nơi "một số nhân viên Nhà Trắng hiện tại dự kiến ​​sẽ làm việc", cho ông hoặc cho con rể Jared Kushner, sau khi Nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump kết thúc.

Các nguồn tin nói rằng, Tổng thống Trump dự định sống tại khu nghỉ mát, mặc dù một số hàng xóm tiềm năng của ông dường như đang tìm cách ngăn chặn điều này xảy ra.

Ivanka Trump, con gái và là cố vấn của Tổng thống Trump cũng chuẩn bị rời khỏi Văn phòng Cánh Tây. Theo một số nguồn tin, ái nữ nhà Trump có thể sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden cùng với Phó Tổng thống Mike Pence bất chấp sự phản đối của cha mình.

Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro và các nhân viên của ông được cho là đã hoàn tất thủ tục thu dọn hành lý để rời Nhà Trắng trước khi chính quyền mới tiếp quản.

NBC News cho biết, vào ngày 13/1, nhiều đồ đạc của các quan chức sắp được bổ nhiệm trong chính quyền ông Joe Biden đã được chuyển đến Nhà Trắng.

Theo tiết lộ, Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch thay đổi hoàn toàn trang trí bên trong Nhà Trắng và công tác khử trùng cũng sẽ được tiến hành sau khi ông Trump rời nhiệm sở.

Ivanka Trump, con gái và cũng là cố vấn của ông Trump có thể sẽ dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden trước khi rời Nhà Trắng - Ảnh: Reuters

Ivanka Trump, con gái và cũng là cố vấn của ông Trump có thể sẽ dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden trước khi rời Nhà Trắng - Ảnh: Reuters

Hoãn tổng duyệt cho lễ nhậm chức

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden vào ngày 20/1 đang được tiến hành rất khẩn trương.

Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, buổi tổng duyệt lễ nhậm chức của ông Joe Biden đã bị hoãn một ngày do lo ngại về an ninh, trong bối cảnh thủ đô Washington đang bị phong tỏa.

Theo đó, buổi tổng duyệt dự kiến diễn ra ngày 17/1 sẽ được lùi sang ngày 18/1 vì những nguy cơ an ninh cao, một quan chức giấu tên cho biết.

Tổng thống đắc cử Joe Biden và nhóm chuyển giao quyền lực cũng hủy chuyến tàu Amtrack từ Wilmington đến Washington trong ngày 18/1.

Trong bối cảnh có nhiều cảnh báo về nguy cơ bạo động, lực lượng an ninh đã tiến hành dựng hàng rào thép gai trước Điện Capitol. Vệ binh Quốc gia cũng được triển khai trấn giữ ở các khu vực quan trọng quanh khu phức hợp National Mall.

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã cảnh báo về nguy cơ diễn ra các cuộc biểu tình vũ trang có thể diễn ra trong những ngày trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20/1.

Theo FBI, những người ủng hộ Tổng thống Trump sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vũ trang từ ngày 16 tháng 1 đến "ít nhất là" Ngày nhậm chức, với các cuộc biểu tình được tổ chức tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 1.

Các quan chức thực thi pháp luật đã thông báo tóm tắt cho các nhà lập pháp quốc hội về ba cuộc tấn công tiềm năng nhằm vào Điện Capitol Hoa Kỳ, Nhà Trắng và Tòa án Tối cao. Các báo cáo cho thấy các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch với mục đích chiếm và chiếm các tòa nhà chính phủ.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h