Ông Trump thay đổi chính sách quân sự, thúc đẩy hợp tác giữa Israel và Ả Rập chống lại Iran

(CLO) Tổng thống Trump đã ra lệnh mở rộng bộ chỉ huy quân sự lớn của Mỹ ở Trung Đông để bao gồm cả Israel, trong một cuộc tái tổ chức cơ cấu quốc phòng của Mỹ vào phút cuối mà các nhóm thân Israel từ lâu đã chủ trương khuyến khích hợp tác chống lại Iran.
Tổng thống Donald Trump vừa có quyết định thay đổi chính sách quân sự ở Trung Đông, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập để chống lại Iran - Ảnh: Getty

Tổng thống Donald Trump vừa có quyết định thay đổi chính sách quân sự ở Trung Đông, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập để chống lại Iran - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Donald Trump: Những ngày cuối cùng tồi tệ và nỗ lực ‘phá’ Biden đến cùng

"Cuộc chiến cuối" của ngài Donald Trump

Quốc hội Mỹ luận tội ông Trump lần thứ hai như thế nào?

Động thái điều chỉnh chính sách quốc phòng là bước đi mới nhất của chính quyền ông Trump nhằm định hình chương trình nghị sự Trung Đông cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Sự điều chỉnh này có nghĩa là Bộ Chỉ huy Trung tâm của Hoa Kỳ sẽ giám sát chính sách quân sự của Mỹ liên quan đến cả Israel và các quốc gia Ả Rập, một sự khác biệt so với cơ cấu chỉ huy quân sự của Mỹ trong nhiều thập kỷ đã được áp dụng vì xung đột gay gắt giữa Israel và một số đồng minh Ả Rập của Lầu Năm Góc.

Đây là điều chỉnh mới nhất trong một loạt các động thái chính sách của chính quyền ông Trump nhằm định hình chương trình nghị sự về an ninh quốc gia mà Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ kế thừa. Sự thay đổi này đã được ông Trump ra lệnh gần đây nhưng vẫn chưa được công khai.

Một quan chức trong chính quyền chuyển tiếp của Joe Biden từ chối bình luận về động thái này.

Trách nhiệm quân sự của Hoa Kỳ đối với Israel từ lâu đã được giao cho chỉ huy châu Âu của họ. Sự sắp xếp mới cho phép các tướng lĩnh Hoa Kỳ ở Trung Đông tương tác với các quốc gia Ả Rập mà không cần có liên kết chặt chẽ với Israel, quốc gia trước đây được coi là kẻ thù trong thế giới Ả Rập.

Sau Hiệp định Abraham dẫn đến bình thường hóa quan hệ của Israel với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain, các nhóm thân Israel đã tăng cường thúc đẩy Bộ Tư lệnh Trung tâm chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự và lập kế hoạch liên quan đến Israel để thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập.

“Giờ đây, Tướng Frank McKenzie có thể đến Ả Rập Saudi, Emirates và Israel và thăm mọi người trong khu vực mới mở rộng của ông ấy”, một quan chức Hoa Kỳ nói, đề cập đến vị tướng Thủy quân lục chiến 4 sao, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm.

Viện Do Thái về An ninh Quốc gia của Mỹ, một tổ chức có trụ sở tại Washington hỗ trợ hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, đã thúc giục sự thay đổi vào tháng 12 năm ngoái như một cách để khuyến khích sự liên kết đang nổi lên giữa Israel và các quốc gia Ả Rập quan trọng chống lại Iran.

Ông Anthony Zinni, một tướng Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm, cho biết hôm thứ Năm (14/1) rằng “đây là thời điểm có thể phù hợp để thực hiện việc này”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: