Ông Zelenskyy tiết lộ số binh sĩ Ukraine thiệt mạng, khác với ước tính của Mỹ và Nga

(CLO) Hôm Chủ nhật (25/2), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết 31.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga hai năm trước, đưa ra con số chính thức đầu tiên trong hơn một năm.

Trong cuộc họp báo ở Kiev, Tổng thống Zelenskyy cho biết 31.000 quân Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột xảy ra, không phải 300.000 hay 150.000 như các ước tính trước đây của Nga và Mỹ. Song, con số này vẫn là một tổn thất lớn. 

Ông Zelenskyy nói rằng ông không thể tiết lộ số người bị thương vì điều đó sẽ tạo lợi thế cho việc lập kế hoạch quân sự của Nga.

Trước đó cuối năm 2022, trợ lý tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 24/2. Kể từ đó, Ukraine chưa công bố thêm một con số tổn thất quân sự nào.

Thương vong trên chiến trường là một chủ đề rất nhạy cảm ở Ukraine, một quốc gia đang cố gắng tìm cách huy động dân thường vào quân đội nhằm củng cố lực lượng quân sự, sau khi cuộc phản công năm ngoái không thể xuyên thủng phòng tuyến vững chắc của Nga. 

Tháng 8 năm ngoái, một báo cáo của New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ ước tính số người Ukraine thiệt mạng ở mức gần 70.000. Báo cáo tương tự cho biết có tới 120.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến. 

Trong khi đó, ông Zelenskyy nói với truyền thông rằng 180.000 quân Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Về phía Nga, nước này giữ bí mật về tổn thất quân sự của mình. Cả hai bên thường xuyên mô tả tổn thất quân sự của bên kia là rất lớn. 

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng tại các khu vực bị chiếm đóng của đất nước. Kiev không thể đánh giá chính xác quy mô của những tổn thất do không có quyền tiếp cận những khu vực đã bị chiếm đóng.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: