Oscar 2020: Hào quang trở lại!

(NB&CL) Có bài báo đã nhận định rằng không có nhiều ngạc nhiên tại lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 92 được tổ chức ngày 10/2 vừa qua. Nhưng với nhiều người, Oscar - như thuộc tính vốn có của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh này - luôn biết cách tạo cho công chúng những bất ngờ thú vị.

Mùa Oscar 2020, bất ngờ ấy ngoài việc quyết định trao tặng giải thưởng Phim hay nhất cho tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc “Ký sinh trùng”, còn là việc vinh danh những tên tuổi lừng danh một thuở.

Renée Zellweger - 6 năm “xả hơi” và vinh quang bất ngờ

Renée Zellweger

Gương mặt gạo cội với sự trở lại tạo nhiều ấn tượng nhất mùa tượng vàng Oscar năm nay không ai khác là nữ diễn viên Renée Zellweger. Cách đây 10 năm, năm 2010, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, nữ minh tinh xinh đẹp thuộc top nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood đột ngột tuyên bố nghỉ diễn. Lý giải về quyết định hết sức đột ngột của mình, Renée Zellweger cho rằng ở tuổi ngót nghét 40, cô cảm thấy mình đang có sự đi xuống về cảm xúc, về độ mới, sự sáng tạo trong diễn xuất, thấy rằng cần có thời gian nhiều hơn để “xốc” lại bản thân… 6 năm sau đó, năm 2016, Renée Zellweger đánh dấu sự trở lại với kinh đô điện ảnh Hollywood bằng vai diễn trong The Whole Truth cùng tài tử Keanu Reeves, sau đó là các dự án khác như Bridget Jones’s Baby, What/If. 

renee-zellwegger-best-actress-1581284418-compressed

Tuy nhiên, phải đến dự án “Judy” năm 2019, giới phê bình điện ảnh Hollywood mới cho rằng vai diễn danh ca Judy Garland mới là sự trở lại xứng tầm của Renée Zellweger. Các tờ báo, các cây viết phê bình đồng loạt nắc nỏm khen ngợi rằng Renée Zellweger đã hóa thân và lột tả trọn vẹn một danh ca Judy Garland quá nhiều trạng thái cảm xúc trong những năm cuối đời: cô đơn khi bị chồng bỏ, phải xa các con, trầm cảm nặng bởi không còn được ưa chuộng tại các sân khấu nhạc ở Mỹ và vì sử dụng quá liều thuốc ngủ trong thời gian dài. Tờ Rolling Stone đánh giá “Judy”  không vượt qua ngưỡng của loạt phim tiểu sử như Bohemian Rhapsody, Rocketman  nhưng lại “lấy điểm” nhờ tài diễn xuất thần của nữ minh tinh. Một điểm không thể không nhắc tới là để có thể hóa thân trọn vẹn vào vai diễn nữ danh ca, dù không có tài ca hát, Renée Zellweger đã tự nguyện chọn cho mình lối đi khó là hát trực tiếp các ca khúc và thực tế, cô đã mất tới 2 năm luyện giọng, tìm các huấn luyện viên thanh nhạc và vũ đạo để tập hát và nhảy giống nữ danh ca quá cố. Cũng bởi sự hóa thân xuất sắc này mà ngay khi đề cử, Renée Zellweger đã được dự đoán sẽ được vinh danh tại lễ trao giải Oscar năm nay. Và thực tế đã đúng với dự đoán. Ở tuổi 51, gần ba thập kỷ “chinh chiến” tại Hollywood, Renée Zellweger có lẽ đã vô cùng mãn nguyện khi sở hữu 2 giải Oscar, một cho “Nữ chính xuất sắc”, một cho vai diễn nữ phụ và bốn giải Quả Cầu Vàng. Đó âu cũng là sự đền bù cho “tiểu thư Jones” khi cô có đời tư không mấy thuận buồm xuôi gió. Cô từng có mối tình ngắn ngủi kéo dài một năm với Jim Carrey và cuộc hôn nhân khoảng 4 tháng với ca sỹ Kenny Chesney, sau đó là mối tình dài 5 năm với bạn diễn đẹp trai Bradley Cooper nhưng rồi họ lại chia tay vào tháng 3/2011.

Brad Pitt - mãi mãi “Huyền thoại mùa thu”

Brad Pitt

Một gương mặt gạo cội nữa gây ấn tượng mạnh tại mùa giải Oscar năm nay là nam tài tử điển trai lừng danh Brad Pitt. Trước thềm lễ trao giải, cũng như Renée Zellweger, Brad Pitt được giới phê bình đánh giá là cầm chắc trong tay giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood xoay quanh vụ sát hại minh tinh Sharon Tate cuối thập niên 1960. Trong phim, Pitt thủ vai Cliff Booth - người bạn thân kiêm đóng thế của ngôi sao hết thời Rick Dalton. Vai diễn Cliff Booth được đánh giá đã được nam tài tử khắc họa quá đỗi chân thật và tự nhiên, từ tính cách phóng khoáng nhiệt tình cho đến vẻ đẹp bụi bặm, phong trần kiểu Mỹ. Trước đó, tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77, Brad Pitt đã được xướng tên chủ nhân giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phim do Quentin Tarantino đạo diễn. Tượng vàng Oscar lần này là giải thưởng quá ư ý nghĩa đối với nam tài tử tuổi 56 này bởi dù vô cùng nổi danh, từng sở hữu tượng vàng Oscar trên cương vị nhà sản xuất của 12 Years a Slave (2013), Pitt chưa một lần được vinh danh cho công việc diễn xuất. Chưa kể vinh quang lần này có lẽ là sự bù đắp cho việc Brad Pitt từng buộc mình “bù đầu” với các dự án mới để xoa dịu “vết thương lòng” từ cuộc ly hôn ồn ào với Angelina Jolie. 

anh5

Elton John - tài năng bất chấp tuổi tác

elton-john-bernie-taupin-oscars-academy-awards-2020-gettyimages-1199764077

Một sự trở lại gây ấn tượng lớn nữa của mùa giải Oscar năm nay là huyền thoại âm nhạc Elton John khi ông cùng nhạc sỹ người Anh Bernie Taupin nhận giải thưởng “Ca khúc chủ đề xuất sắc nhất” cho bài hát (I’m Gonna) Love Me Again trong phim Rocketman. Nói đến Elton John có lẽ kể cả những kẻ bàng quan nhất đến âm nhạc cũng có thể biết đến. Sinh ngày 25/3/1947, Elton John được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng trên nhiều lĩnh vực nhạc sĩ, nhạc công và ca sĩ. Với sự nghiệp âm nhạc kéo dài suốt 5 thập kỷ, Elton John đã mang về cho mình rất nhiều giải thưởng danh giá từ Grammy đến Oscar, Brit hay Quả Cầu Vàng cũng như bán được hơn 300 triệu đĩa nhạc - trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc có số đĩa bán ra chạy nhất thế giới. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone liệt ông vào danh sách “100 nhạc sĩ gây ảnh hưởng nhất kỷ nguyên Rock n’ Roll”. Sang những năm 1980, sự nghiệp của Elton John có dấu hiệu chững lại do ông lao vào rượu, ma túy và tình dục. Năm 1997, sau cái chết của công nương Diana - bạn thân 15 năm của Elton John, ông sáng tác ca khúc Candle in the wind và hào quang đã trở lại với ông. Sau khi phát hành, bài hát trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại với 33 triệu bản. Năm 1998, nữ hoàng Elizabeth II trao tước hiệp sĩ cho ông vì những cống hiến trong âm nhạc và từ thiện. Điều đặc biệt ý nghĩa với nam nghệ sĩ gạo cội là “Rocketman” là bộ phim điện ảnh kể về chính cuộc đời và sự nghiệp của Elton John từ khi là một cậu bé thần đồng âm nhạc đến lúc trở thành siêu sao nổi tiếng được bao người kính mến, ngưỡng mộ. Không chỉ nhận được giải “Ca khúc trong phim xuất sắc nhất” tại Oscar 2020 mà trước đó, ca khúc cũng đã giành giải “Nhạc phim hay nhất” tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2020, “Ca khúc xuất sắc nhất” tại Critics’ Choice Awards 2020 và Satellite Awards 2020.

Hà Anh

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: