Pakistan xin Trung Quốc cứu trợ vì nợ nần

(CLO) Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã đề nghị Trung Quốc cung cấp gói cứu trợ trị giá 9 tỷ USD, bao gồm các hỗ trợ tài chính và chuyển đổi các khoản vay để giúp nước này tránh khỏi cảnh vỡ nợ.

Ông Khalid Mansoor, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Pakistan về Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), nói với báo chí hôm thứ Hai rằng lãnh đạo Trung Quốc đã “ghi nhận” yêu cầu trong khi ông Khan ở Bắc Kinh nhưng vẫn chưa trả lời.

pakistan xin trung quoc cuu tro vi no nan hinh 1

Ông Khalid Mansoor, Trợ lý đặc biệt của Pakistan cho Thủ tướng về Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc và Pakistan tái cam kết trong Sáng kiến Vành đai và Con đường

Pakistan thử nghiệm thành công y học cổ truyền của Trung Quốc để chữa Covid-19

22 người chết vì mắc kẹt trong ô tô khi tuyết rơi dày ở Pakistan

Ngư dân bị bắn chết, Ấn Độ cáo buộc hải quân Pakistan giết người

Ông cho biết Trung Quốc đã đồng ý xem xét yêu cầu của Pakistan về việc đảo nợ 4 tỷ USD và hỗ trợ tài chính bổ sung trị giá 5,5 tỷ USD bằng cách mở rộng một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hiện có từ 4,5 tỷ lên 10 tỷ USD.

Ông Mansoor là thành viên phái đoàn Pakistan đã đến Bắc Kinh vào tuần trước để hội đàm cấp cao với lãnh đạo Trung Quốc trước thềm Thế vận hội Mùa đông.

“Đó là một tình huống bất thường, nhưng Pakistan đã quen với điều đó", ông Farrukh Saleen, một nhà kinh tế và phân tích tài chính có trụ sở tại Islamabad, cho biết.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc đã cho Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước Pakistan (SAFE) vay 4 tỷ USD để tăng cường dự trữ ngoại hối vốn đang cạn kiệt nhanh chóng.

Trong một báo cáo quốc gia gần đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết Pakistan nợ Trung Quốc 18,4 tỷ USD, tương đương 20% ​​tổng nợ nước ngoài của nước này. Đây là một trong những khoản cung cấp lớn nhất của bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào từ trước đến nay cho Pakistan.

Dự đoán GDP của Pakistan sẽ tăng trưởng ở mức 4% trong năm tài chính hiện tại, và IMF dự đoán tổng nợ nước ngoài của nước này sẽ tăng từ 92.3 tỷ USD lên 103 tỷ USD vào cuối năm tài chính tiếp theo.

Chính phủ của ông Khan đã vay nước ngoài hơn 30 tỷ USD trong hơn ba năm cầm quyền. Vào năm 2017-2018, trước khi ông Khan lên nắm quyền, nợ nước ngoài của Pakistan là 72,5 tỷ USD.

Pakistan gần đây đã nhận được 3 tỷ USD từ Ả Rập Xê Út, 2 tỷ USD từ UAE và 4 tỷ USD từ Trung Quốc để tăng cường dự trữ ngoại hối đang suy giảm. Ngoài ra, IMF cũng đã cung cấp hơn 2 tỷ USD...

Pakistan cần trả nợ 8,6 tỷ USD trong năm nay và 16,9 tỷ USD trong năm tài chính tiếp theo.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc ngày càng có những lo ngại về ngân sách và an ninh của Pakistan. Họ tin rằng Trung Quốc nhận thức sâu sắc về những khó khăn kinh tế của Pakistan và không muốn chấp nhận rủi ro bơm thêm tiền vào quốc gia đang nợ nần chồng chất này.

Tuy nhiên, Pakistan hiện đang tìm cách xoa dịu những lo ngại của Bắc Kinh, đồng thời đảm bảo với giới lãnh đạo Trung Quốc rằng nước này sẽ thực hiện các cam kết tài chính của mình.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: