Peter O’Toole, ngôi sao huyền thoại Hollywood vừa qua đời

Thứ sáu, 03/04/2015 06:21 AM - 0 Trả lời

Peter O’Toole, ngôi sao huyền thoại Hollywood vừa qua đời

Sự kiện: Hollywood

(congluan.vn) Peter O’Toole, huyến thoại Hollywood nỗi tiếng nhờ vai chính trong phim Lawrence of Arabis vào năm 1962 vừa qua đời ngày thứ bảy vừa rồi.

O’Toole tiếp tục được công nhận là một trong diễn viên xuất sắc của thế hệ ông. Ông được đề cử 8 giải Oscar, nhưng chỉ hân hạnh dành được vào năm 2003.

O’Toole sinh ra ở Ireland và lớn lên ở Leeds, Yorkshire. O’Toole trau dồi diễn xuất của mình tại nhà hát lớn London, trước khi đánh bật hai đối thủ Maflon Brando và Albert Finney để giành vai của phim Lawrence of Arabia.

“Với danh sách các vai diễn hàng đầu thế giới trên phim cũng như sân khấu kịch, Peter mang đến một tiêu chuẩn đặc biệt so với một diễn viên” Tổng thống Ireland, Michael D. Higgins. Phát biểu trong một báo cáo. “Ông có một niềm đam mê sâu sắc dành cho văn học và tình yêu cách riêng đối với những tác phẩm của Shakespear. Trong khi ông được đề cử 8 giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất và chỉ giành được một giải vinh dự từ các đồng nghiệp cho những đóng góp của mình, ông đã gắn bó khăng khít với sân khấu”

Báo Công luận
 
O’Toole qua đời ở tuổi 81

Theo báo cáo của BBC, ban đầu O’Toole từ chối nhận giải Oscar danh dự, nói với Học viện tổ chức hãy hoãn lại cho tới khi ông 81, bởi vì ông “vẫn còn trong cuộc chơi và có thể sẽ thắng hoàn toàn một lần”. Ở tuổi 79, O’Toole thông báo rằng ông sẽ nghỉ hưu.

O’Toole mất tại bệnh viện London sau một cơn bệnh kéo dài , ông thọ 81 tuổi.

Phóng viên của NPR, Melissa Block đã từng phỏng vấn O’Toole trong năm 2007. Họ chia sẻ về việc làm thế nào ông tham gia nghiệp diễn trong những năm 1950 trong khi ông đang phục vụ trong Hải quân hoàng gia.

“Tôi phục vụ cùng những con người bị thổi bay lên Đại Tây Dương, người nhìn thấy bạn bè uống bong bóng băng trong dầu và trở thành máy bắn trong nước” O’Toole nói với Melissa “Và tôi nhớ tôi không hài lòng cho lắm với cuộc sống của một quân nhân bình thường làm việc cho một tờ báo. Và rồi một đêm đội trưởng hỏi tôi rằng, có bất kỳ tiếng gọi nào bên trong mà tôi chưa hiểu hay không đủ khả năng thực hiện không. Tôi nói, cũng có, Tôi mon g muốn trở thành một nhà thơ hoặc diễn viên. Ông nói, tốt, nếu bạn không cố gắng tối thiểu, có thể bạn sẽ hối hận suốt cuộc đời còn lại”.

Thanh Thanh (Theo Npr)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h