Pháp hợp tác với Ấn Độ để thúc đẩy trật tự 'thực sự đa phương'

Chủ nhật, 19/09/2021 09:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đã đồng ý với người đồng cấp Ấn Độ để phối hợp trong một chương trình thúc đẩy “một trật tự quốc tế đa phương thực sự”, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (18/9).

Hai Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và Subrahmanyam Jaishankar cũng đồng ý trong cuộc điện đàm về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược của họ, “dựa trên mối quan hệ tin cậy chính trị giữa hai quốc gia có chủ quyền lớn ở Ấn Độ - Thái Bình Dương”, Bộ Ngoại giao Pháp nói.

Hai bộ trưởng đã nhất trí gặp nhau tại New York vào tuần tới, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, để làm việc “về một chương trình chung gồm các hành động cụ thể để cùng nhau bảo vệ một trật tự quốc tế đa phương thực sự”, họ cho biết thêm.

phap hop tac voi an do de thuc day trat tu thuc su da phuong hinh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: Reuters

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar viết trong một bài đăng trên Twitter rằng ông và người đồng cấp Pháp đã thảo luận về “sự phát triển ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Afghanistan”.

Trong vài năm gần đây, Pháp đã thúc đẩy một chiến lược của châu Âu nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, chính trị và quốc phòng trong khu vực trải dài từ Ấn Độ, Trung Quốc đến Nhật Bản và New Zealand. Trong tuần này, Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch của mình đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và người đồng cấp Subrahmanyam Jaishankar diễn ra một ngày sau khi chính phủ Pháp triệu hồi đại sứ của họ tại Mỹ và Úc, sau khi Canberra từ bỏ đơn đặt hàng trị giá hàng tỷ đô la mua tàu ngầm của Pháp để ủng hộ quan hệ đối tác với Washington và London ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Le Drian gọi việc hủy bỏ là “hành vi không thể chấp nhận được” và cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (17/9) rằng quyết định triệu hồi các đặc phái viên, theo yêu cầu của Tổng thống Emmanuel Macron, “được biện minh bởi mức độ nghiêm trọng đặc biệt của các thông báo” do Úc và Mỹ đưa ra.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu rằng Mỹ lấy làm tiếc về quyết định của Pháp và sẽ tiếp tục làm việc trong những ngày tới để giải quyết những khác biệt giữa hai nước.

Hôm thứ Bảy (18/9), Úc cho biết họ cũng lấy làm tiếc về quyết định của Pháp, đồng thời nói thêm rằng họ coi trọng mối quan hệ với Pháp và sẽ tiếp tục hợp tác với Paris về nhiều vấn đề khác.

Nguyễn Hoàng (Theo Aljazeera, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h
Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h