Facebook xóa tài khoản của nhóm chống giãn cách ở Đức

(CLO) Mạng xã hội Facebook đã xóa gần 150 tài khoản, trang và nhóm có liên quan đến phong trào Querdenken của Đức, đại diện của nền tảng này cho biết hôm thứ Năm (16/9).

Phong trào này đã tạo nên danh tiếng của mình bằng cách cáo buộc giới truyền thông và các chính trị gia nói dối về đại dịch COVID-19.

Người đứng đầu chính sách an ninh của Facebook, bà Nathaniel Gleicher, nói với các phóng viên rằng: "Những người đứng sau hoạt động này sử dụng các tài khoản thật và các tài khoản ảo để đăng và khuếch đại nội dung vi phạm, chủ yếu tập trung vào thuyết âm mưu rằng các lệnh giới nghiêm của chính phủ Đức vì COVID-19 là một phần trong kế hoạch tước đoạt quyền tự do và cơ bản của người dân". 

facebook xoa tai khoan cua nhom chong gian cach o duc hinh 1

Cuộ biểu tình chống giãn cách của phong trào Querdenken ở Đức. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Xử phạt một tài khoản Facebook vì đăng thông tin sai sự thật về tiêm vaccine

Facebook đẩy mạnh cuộc chiến chống tin giả về khí hậu

Facebook đóng cửa chiến dịch chống vắc xin thông qua những người nổi tiếng

Facebook đối mặt với lệnh cấm chuyển dữ liệu người dùng từ EU sang Mỹ

Tài khoản của người sáng lập Querdenken, Michael Ballweg cũng bị ảnh hưởng.

Nhóm này đã trở nên nổi tiếng trong các cuộc biểu tình chống giãn cách ở Đức, và thu hút nhiều nhóm khác nhau bao gồm cả những người từ các đảng cực hữu. Tại một số cuộc biểu tình chống đàn áp, các sĩ quan cảnh sát và nhà báo đã bị tấn công bởi các thành viên của phong trào.

Theo Facebook, các cá nhân liên kết với phong trào Querdenken liên tục vi phạm các tiêu chuẩn của nền tảng này về việc truyền bá thông tin sai lệch về sức khỏe, kích động bạo lực, bắt nạt, quấy rối và có lời lẽ căm thù. Bà Gleicher nói rằng nhóm đang gây ra "các tác hại với xã hội".

Tuy nhiên, Facebook cho biết họ không cấm tất cả nội dung Querdenken. Công ty đang "tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ hành động" nếu cần thiết, theo đại diện Facebook.

Đây là lần đầu tiên Facebook thực hiện hành động chống lại chiến dịch "gây hại cho xã hội". 

Vào tháng 5 năm nay, YouTube đã xóa kênh Querdenken 711 với cáo buộc vi phạm nguyên tắc thông tin sai lệch của YouTube.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: