Phát hiện hố đen gần nhất với Trái đất

(CLO) Các nhà thiên văn đã phát hiện ra hố đen gần Trái đất nhất được biết đến, chỉ cách 1.600 năm ánh sáng.

Các nhà khoa học đã báo cáo hôm thứ Sáu (4/11) rằng hố đen này nặng gấp 10 lần mặt trời của chúng ta. Và nó lớn gần gấp ba lần so với hố đen giữ kỷ lục lớn nhất từng được phát hiện trước đây.

phat hien ho den gan nhat voi trai dat hinh 1

Các nhà khoa học phát hiện hố đen mới bằng cách quan sát chuyển động của ngôi sao đồng hành của nó, ngôi sao quay quanh hố đen ở cùng khoảng cách với Trái đất quay quanh Mặt trời.

Kareem El-Badry thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian cho biết hố đen ban đầu được xác định bằng tàu vũ trụ Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

El-Badry và nhóm của ông đã theo dõi Đài quan sát Gemini quốc tế ở Hawaii để xác nhận những phát hiện của họ, được công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Các nhà nghiên cứu không chắc chắn về cách hệ thống hình thành trong Dải Ngân hà. Được đặt tên là Gaia BH1, nó nằm trong chòm sao Ophiuchus.

Mới đây các nhà thiên văn học cũng đã phát hiện ra một hố đen kỳ lạ trong một thiên hà tiếp giáp với Dải Ngân hà của chúng ta, không chỉ được xếp vào dạng không hoạt động mà dường như còn không được sinh ra từ một vụ nổ sao.

Các nhà nghiên cứu cho biết hố đen này khác với tất cả các hố đen đã biết khác ở chỗ không phát ra bức xạ tia X mạnh, tức không cho thấy việc nuốt chửng vật chất gần đó bằng lực hấp dẫn mạnh của mình, và không được sinh ra trong một vụ nổ sao được gọi là siêu tân tinh.

Bùi Huy (theo AFP)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: