Phát huy sức sáng tạo của người làm báo tại địa phương qua tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia

(CLO) Có được tác phẩm chất lượng dự Giải báo chí Quốc gia là câu chuyện trăn trở của hầu hết cơ quan báo chí, hội nhà báo ở địa phương và chính cá nhân phóng viên.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có tác phẩm báo chí tốt và đạt giải cao? Có lẽ đây là câu hỏi mà mỗi phóng viên, nhà báo gắn bó với nghề báo muốn có lời giải. Để làm rõ nội dung này, Báo Nhà báo & Công luận xin chia sẻ một số ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh & Truyền hình, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh
Chọn nhóm phóng viên mũi nhọn

Trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh luôn cố gắng phối hợp với các đơn vị tổ chức các giải báo chí ở địa phương để thúc đẩy hoạt động sáng tác của người làm báo, tạo ra những tác phẩm báo chí tốt để tham gia Giải báo chí Quốc gia.

Bài liên quan

“Đánh thức” khát vọng có tác phẩm chất lượng cao dự Giải Báo chí Quốc gia trong từng phóng viên

Chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI - 2021: Các thể loại ảnh, tin sẽ được chú ý nhiều hơn

Sơ khảo Giải báo chí Quốc gia năm 2021: Số lượng tác phẩm tham dự cao

phat huy suc sang tao cua nguoi lam bao tai dia phuong qua tac pham du giai bao chi quoc gia hinh 1

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Lê Tâm

Từ khi Trung tâm Truyền thông tỉnh thành lập, Hội Nhà báo tỉnh cũng tích cực phối hợp, tham mưu để tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí ở các tất cả các loại hình báo chí. Trong đó có tổ chức các kỳ Liên hoan nghiệp vụ báo chí, đây thực sự là ngày hội để nhà báo phóng viên có những tác phẩm phản ánh sinh động công cuộc phát triển, những thành tựu KT-XH và những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của tỉnh.

Tham dự Giải báo chí Quốc gia trong nhiều kỳ, người làm báo trên địa bàn tỉnh đã dành được các giải thưởng cao. Chúng tôi nhận thấy cần phải phát huy những kết quả của nhiệm kỳ trước. Chúng tôi lấy các chi hội làm nòng cốt để có tác phẩm tốt tham dự các giải báo chí, các chi hội sẽ yêu cầu các hội viên xây dựng kế hoạch đăng ký đề tài từ sớm. Xây dựng các nhóm phóng viên mũi nhọn sau đó nhóm sẽ lập đề cương, ban thư ký, chi hội sẽ hướng dẫn, định hướng cho phóng viên. Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để có đề tài hấp dẫn, chất lượng được nâng cao hơn.

Nhà báo Nguyễn Hồng Dương - Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng
Khai thác đề tài cơ quan báo chí địa phương có lợi thế

Có ba vấn đề đặt ra ở đây, đầu tiên cá nhân các phóng viên phải năng động phát hiện đề tài, phải bản lĩnh từ người đứng đầu cơ quan báo chí, dám triển khai và đăng tác phẩm ấy, cuối cùng tác phẩm đó phải tạo hiệu quả xã hội, tạo tiếng vang.

phat huy suc sang tao cua nguoi lam bao tai dia phuong qua tac pham du giai bao chi quoc gia hinh 2

Nhà báo Nguyễn Hồng Dương - Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng. Ảnh: Lê Tâm

Tôi nhận thấy các tác phẩm của các cơ quan báo chí trung ương chủ yếu về đề tài chống tham nhũng, các cơ quan báo chí trung ương dễ dàng tiếp cận được nguồn thông tin, khi đăng tải luôn có tầm ảnh hưởng, đề cập khai thác vấn đề rộng hơn so với báo địa phương.

Cũng từ thực tiễn cơ quan tôi tham gia các giải báo chí và đoạt giải, tôi thấy có rất nhiều đề tài khác mà các cơ quan báo chí địa phương có lợi thế và khai thác. Đó là gương người tốt việc tốt, các vấn đề vi phạm tồn tại ở cơ sở, phóng viên các tỉnh thường xuyên xuống cơ sở, bám cơ sở, bám cơ sở. Công tác quản lý đất rừng, đất nông nghiệp ở các địa phương. Tình trạng bỏ ruộng hoang, khu công nghiệp gây ô nhiễm...

Hay có thể phản ánh công tác sinh hoạt Đảng ở cơ sở đây cũng là vấn đề nên đầu tư để có những bài viết chuyên sâu. Bản thân khi chúng tôi thực hiện đề tài này cũng xuất hiện nhiều vấn đề bất cập mới từ thực tế, khi báo chí vào cuộc cơ quan chức năng có thể thay đổi ban hành cơ chế chính sách mới phù hợp hơn.

Từ các văn bản chỉ đạo của trung ương xuống chính quyền cơ sở thực hiện sẽ có những khoảng cách, việc này các cơ quan báo chí có thể khai thác những tồn tại bất cập, kiến nghị lên trung ương những vấn đề, đề xuất giải pháp và từ đó có thể sửa đổi, ban hành cơ chế chính sách mới sao cho phù hợp.

phat huy suc sang tao cua nguoi lam bao tai dia phuong qua tac pham du giai bao chi quoc gia hinh 3

Phóng viên các cơ quan báo chí các tỉnh đồng bằng sông Hồng trao đổi nghiệp vụ tại lớp tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: Minh Thu

Chung quy lại tôi thấy muốn có đề tài hay, trước tiên cần có sự phát hiện từ phóng viên, có sự nhanh nhạy, lăn lộn từ cơ sở, trăn trở với tìm kiếm đề tài, có cách thể hiện sao cho cuốn hút. Có sự giúp sức từ ban biên tập báo. Tạo thành lớp lang để khi người ta đọc tác phẩm người ta thấy có sự tổ chức, trình bày thống nhất, chặt chẽ từ ban biên tập đến cách thể hiện.

Tác phẩm ấy phải tạo hiệu ứng trong xã hội như thế nào, chọn thời điểm để đăng tác phẩm ấy cũng là một cách để gây được hiệu ứng trong xã hội.

Nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam
Nâng cao trách nhiệm của từng chi hội

Để có tác phẩm chất lượng dự Giải báo chí Quốc gia đầu tiên cần có sự gắn kết giữa chỉ đạo và thực hiện. Nếu cứ phát động mà không triển khai, không xuống tận nơi đôn đốc theo dõi, hỗ trợ sẽ rất khó có tác phẩm chất lượng, hoặc chỉ có tác phẩm cho đủ số lượng mà không đạt được hiệu quả như mong muốn.

phat huy suc sang tao cua nguoi lam bao tai dia phuong qua tac pham du giai bao chi quoc gia hinh 4

Nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam. Ảnh: Lê Tâm

Cần xác định được lực lượng chủ công, lực lượng nòng cốt, có nghiệp vụ, có kinh nghiệm để đầu tư, có trọng tâm, tránh việc dàn trải. Hiện ở nhiều cơ quan có phòng chuyên đề, phòng xây dựng Đảng, chính trị… có thể tận dụng lực lượng này, tuy nhiên điều này có thể áp dụng linh hoạt ở từng cơ quan đơn vị cụ thể.

Sau khi lựa chọn được đề tài cần khuyến khích anh em, có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp chứ không nhất thiết phải theo ý kiến đề tài ban đầu. Điều chỉnh một cách linh hoạt để đề tài có tính thời sự, vừa có chiều sâu. Việc này Hội Nhà báo tỉnh cần phối hợp để kịp thời theo dõi, động viên trong quá trình thực hiện.

Đối với địa phương có địa bàn nhỏ hẹp thì phóng viên cần cố gắng đi cơ sở để tìm kiếm đề tài, các đề tài nhỏ nhưng gần gũi với người dân, nói lên những tồn tại bức xúc của người dân, tập trung vào những tồn tại vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng trực tiếp đến người dân cũng rất quan trọng.

Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị chi hội thuộc Hội Nhà báo, ví dụ như Hội Nhà báo Hà Nam có chi hội Báo Hà Nam và Đài PT-TH Hà Nam, Tạp chí Sông Châu… cần đánh giá đúng trách nhiệm của từng đơn vị.

Bên cạnh đó tổ chức các lớp nghiệp vụ, đi thăm quan thực tế ở địa bàn, tạo ra môi trường để hội viên nhà báo tích cực sáng tác. Lựa chọn các đồng chí giảng dạy có nghiệp vụ báo chí phải vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ, nhưng cần có khả năng diễn đạt tốt, truyền tải tốt đến hội viên.

Nhà báo Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Biên tập-Thông tin điện tử - Đài PT-TH Hưng Yên

Khắc phục tình trạng phóng viên trẻ ngại làm các phẩm dự thi

Tôi thấy nâng cao chất lượng các tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia chính là chúng ta nâng cao chất lượng các tin bài, các chương trình đăng tải, phát sóng hàng ngày. 

Để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí cần lắm một chữ Tâm. Bởi không tâm huyết với nghề, với con đẻ của mình, với sản phẩm của mình thì khó có tác phẩm hay, khó có tác phẩm làm lay động lòng người, chưa kể đến việc định hướng cho dư luận, định hướng cho xã hội, hoặc làm thay đổi nhận thức, thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển.

phat huy suc sang tao cua nguoi lam bao tai dia phuong qua tac pham du giai bao chi quoc gia hinh 5

Các đại biểu trao đổi bên lề tại Hội thảo “Làm gì để nâng cao chất lượng tác phẩm dự Giải Báo chí Quốc gia?”. Ảnh: Lê Tâm

Hội Nhà báo tỉnh phải giao nhiệm vụ, đặt hàng với tác giả hoặc cơ quan báo chí. Khi phân công, đặt hàng phải nêu rõ yêu cầu, đề tài đó sẽ được thể hiện bằng loại hình nào: Truyền hình, phát thanh, báo in hay báo điện tử. Tránh trường hợp triển khai theo phong trào, cứ cho làm rồi mới duyệt, tốt thì cho đi yếu thì để lại. Các làm này sẽ ít hiệu quả, bỏ phí những đề tài hay.

Xác định rõ đề tài đó sẽ được giao cụ thể cho ai hoặc giao cho một nhóm phóng viên thực hiện, ai sẽ chịu trách nhiệm chính. Người được giao chịu trách nhiệm chính triển khai đề tài phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự mẫn cảm về chính trị, vững về nghiệp vụ và có kỹ năng làm báo tinh thông, thuần thục.

Có tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia đây là vấn đề rất quan trọng. Bởi các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn là người quản lý trực tiếp các tác giả nên không thể đứng ngoài cuộc, hoặc chỉ đạo chung chung.

Nếu như lãnh đạo phòng không tạo mọi điều kiện thuận lợi, không động viên kịp thời, không đồng hành với các tác giả, nhóm tác giả thực hiện tác phẩm dự thi thì khó có thể có tác phẩm tốt, chưa kể đến việc không thông suốt về tư tưởng sẽ còn nhiều vấn đề bất cập nảy sinh.

Trong thực tế do không được sự quan tâm, động viên kịp thời nhiều phóng viên trẻ rất ngại làm các phẩm dự thi, hoặc có làm thì làm một mình theo cách riêng của mình, thậm chí bỏ cuộc. Bên cạnh đó ban biên tập, Hội đồng biên tập cần thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ triển khai tác phẩm và có những ý kiến tham gia để tác phẩm luôn đảm bảo trúng, đúng với chất lượng cao nhất.

Xem thêm

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

(CLO) Các tác phẩm phát thanh tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 được đánh giá có sự đầu tư ngày càng rõ nét từ các cơ quan báo chí, bám sát dòng chảy thời sự, phản ảnh đa dạng các vấn đề lớn của đất nước. Tuy nhiên, qua vòng chấm sơ khảo, các giám khảo cũng chỉ ra hạn chế về tính phát hiện, dấu ấn ngôn ngữ đặc trưng của thể loại...

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, các tiểu ban truyền hình đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc ở nhiều đề tài thời sự, điều tra và phản biện xã hội, đồng thời chỉ ra những tác động rõ nét từ quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí, truyền hình trong thời gian qua.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo in mở rộng tuyến đề tài, tăng chiều sâu chính luận nhưng vẫn thiếu tác phẩm điều tra tạo dấu ấn mạnh

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo in mở rộng tuyến đề tài, tăng chiều sâu chính luận nhưng vẫn thiếu tác phẩm điều tra tạo dấu ấn mạnh

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, giám khảo Tiểu ban Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép báo in và Tiểu ban Xã luận, bình luận, chuyên luận báo in đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, phản ánh bức tranh vừa mở rộng về đề tài, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thể hiện và chuẩn hoá thể loại.

Hợp tác báo chí Việt Nam – Campuchia trong chuyển động mới của truyền thông số

Hợp tác báo chí Việt Nam – Campuchia trong chuyển động mới của truyền thông số

(NB&CL) Những cuộc gặp gỡ giữa giới báo chí Việt Nam và Campuchia diễn ra trong bối cảnh hoạt động báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Khi AI, mạng xã hội, truyền thông đa nền tảng làm thay đổi cách thông tin được sản xuất và tiếp nhận, hợp tác báo chí khu vực cũng đang mang thêm một ý nghĩa mới: Không chỉ giữ nhịp kết nối hữu nghị, mà còn cùng chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với những thách thức của thời đại số.

Giải Báo chí Quốc gia 2025: Hoàn tất vòng chấm sơ khảo, báo điện tử nổi bật xu hướng đa nền tảng và tuyến bài chuyên sâu

Giải Báo chí Quốc gia 2025: Hoàn tất vòng chấm sơ khảo, báo điện tử nổi bật xu hướng đa nền tảng và tuyến bài chuyên sâu

(CLO) Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 đã hoàn tất vòng chấm sơ khảo. Trong đó, ở nhóm báo điện tử gồm Tiểu ban Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến và Tiểu ban Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, nhiều nhận định chung cho thấy sự phát triển mạnh của báo chí đa nền tảng, xu hướng gia tăng các tuyến bài chuyên sâu và dấu ấn dấn thân của người làm báo.

Hội đàm Hội Nhà báo Việt Nam – Câu lạc bộ nhà báo Campuchia: Tăng cường hợp tác trong bối cảnh báo chí số và AI phát triển mạnh

Hội đàm Hội Nhà báo Việt Nam – Câu lạc bộ nhà báo Campuchia: Tăng cường hợp tác trong bối cảnh báo chí số và AI phát triển mạnh

(CLO) Chiều 12/5, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, nhằm tăng cường hợp tác chuyên môn giữa giới báo chí hai nước trong bối cảnh báo chí số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025: 177 tác phẩm vào Chung khảo

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025: 177 tác phẩm vào Chung khảo

(CLO) Chiều 12/5, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã tổ chức cuộc họp tổng kết vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025. Cuộc họp nhằm đánh giá toàn diện công tác tổ chức, chất lượng tác phẩm dự thi và kết quả chấm sơ khảo trước khi chuyển sang vòng chung khảo.

Kiện toàn tổ chức và kiến tạo không gian nghề nghiệp mới

Kiện toàn tổ chức và kiến tạo không gian nghề nghiệp mới

(NB&CL) Sau khi Đại hội Hội Nhà báo Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 hoàn tất, không khí sinh hoạt nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo địa phương bước sang một giai đoạn mới, khi yêu cầu đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và thích ứng với chuyển đổi số ngày càng rõ nét. Nhân dịp này, Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Thanh Dũng – Chủ tịch Hội Nhà báo Cà Mau về công tác triển khai sau Đại hội cũng như những định hướng trọng tâm trong giai đoạn vận hành sau hợp nhất và chuyển đổi số báo chí.

Phát huy vai trò “mái nhà chung”, nâng tầm báo chí Cà Mau trong kỷ nguyên số

Phát huy vai trò “mái nhà chung”, nâng tầm báo chí Cà Mau trong kỷ nguyên số

(CLO) Chiều ngày 28/4, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 chính thức diễn ra, đánh dấu bước phát triển mới của Hội trong bối cảnh hợp nhất và chuyển đổi số mạnh mẽ. Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Cỡ chữ bài viết: