Phe cực hữu chiến thắng tại Áo, làn sóng cánh hữu tiếp tục lan rộng ở châu Âu

Thứ hai, 30/09/2024 07:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kết quả sơ bộ cho thấy Đảng Tự do (FPO) cực hữu đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật, cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng của cử tri đối với các đảng cực hữu ở châu Âu do lo ngại về tình trạng nhập cư.

Đảng FPO theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu vốn đã dẫn trước Đảng Nhân dân Áo (OVP) bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Karl Nehammer ở các cuộc thăm dò dư luận trong một chiến dịch bị chi phối bởi vấn đề nhập cư và lo ngại về nền kinh tế.

Theo dự báo dựa trên hầu hết số phiếu bầu của công ty thăm dò Foresight cho đài truyền hình ORF, đảng FPO do Herbert Kickl, 55 tuổi dẫn đầu đã giành được 28,8% số phiếu bầu, dẫn trước OVP với 26,3% và đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPO) với 21,1%.

phe cuc huu chien thang tai ao lan song canh huu tiep tuc lan rong o chau au hinh 1

Người đứng đầu Đảng Tự do (FPO) Herbert Kickl ăn mừng khi kết quả sơ bộ cho thấy họ đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, tại Vienna, Áo vào ngày 29 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Chúng tôi đã tạo nên lịch sử cho nước Áo vì đây là lần đầu tiên Đảng Tự do giành vị trí Số 1 trong một cuộc bầu cử quốc hội, và bạn phải nghĩ xem chúng tôi đã tiến xa đến mức nào", ông Kickl phát biểu sau thành tích kỷ lục của FPO, đảng thành lập vào những năm 1950 dưới sự lãnh đạo của một cựu nhà lập pháp Đức Quốc xã.

Tuy nhiên, do không giành được đa số, FPO cần phải liên minh với một số đảng khác để thành lập chính phủ mới. Hiện, chỉ có OVP đưa ra dấu hiệu có thể hợp tác với FPO.

Dự đoán về số ghế cho thấy OVP và SPO, hai đảng đối lập và đã cùng nhau lãnh đạo nước Áo trong nhiều thập kỷ, có thể giành được đa số mà không cần đảng thứ ba - sự hợp tác mà không nhiều người nghĩ tới trước đây.

Chiến thắng của Kickl được các đảng cực hữu trên khắp châu Âu ca ngợi, nơi phe cực hữu đã giành được thắng lợi ở các quốc gia bao gồm Hà Lan, Pháp và Đức. Sự ủng hộ ngày càng tăng đó có thể làm gia tăng nguy cơ chia rẽ trong Liên minh châu Âu về các lĩnh vực chính sách quan trọng như viện trợ cho Ukraine chống lại Nga .

Ông Kickl từng phản đối việc cung cấp viện trợ cho Ukraine và muốn các lệnh trừng phạt đối với Nga được rút lại, với lý do chúng gây tổn hại cho Áo nhiều hơn là cho Moscow.

Vào Chủ nhật, Kickl cho biết ông sẵn sàng đàm phán với tất cả các đảng về việc thành lập liên minh. Tổng thống Alexander Van der Bellen, người giám sát quá trình thành lập chính phủ, đã kêu gọi các bên tìm tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán trong những tuần tới.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều nước cam kết viện trợ nhân đạo cho Lebanon

Nhiều nước cam kết viện trợ nhân đạo cho Lebanon

(CLO) Một số quốc gia đã cam kết hoặc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Lebanon khi xung đột Israel - Hezbollah trở nên trầm trọng hơn trong vài ngày qua.

Thế giới 24h
Israel - Hezbollah, cuộc chiến qua nhiều thập kỷ

Israel - Hezbollah, cuộc chiến qua nhiều thập kỷ

(CLO) Israel và phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah của Lebanon đã là kẻ thù "không đội trời chung" trong nhiều thập kỷ. Dưới đây là lịch sử về cuộc xung đột kéo dài của hai bên:

Thế giới 24h
Israel lại không kích chết hàng loạt thủ lĩnh Hamas và Palestine ở Lebanon

Israel lại không kích chết hàng loạt thủ lĩnh Hamas và Palestine ở Lebanon

(CLO) Nhóm chiến binh Hamas cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết thủ lĩnh của nhóm này tại thành phố Tyre ở Lebanon vào ngày 30/9. Một tổ chức Palestine khác cho biết ba thủ lĩnh của nhóm đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở trung tâm Beirut.

Thế giới 24h
Bầu cử Áo: Đảng Tự do cực hữu chiến thắng nhưng có thể nắm quyền không?

Bầu cử Áo: Đảng Tự do cực hữu chiến thắng nhưng có thể nắm quyền không?

(CLO) Đảng Tự do cực hữu (FPO) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Áo vào ngày 29/9, có khả năng trở thành đảng cựu hữu đầu tiên thành lập chính phủ trong lịch sử nước Áo thời hậu chiến.

Thế giới 24h
Mỹ muốn thay đổi chiến lược ở Haiti, nhưng bị Trung Quốc và Nga phản đối

Mỹ muốn thay đổi chiến lược ở Haiti, nhưng bị Trung Quốc và Nga phản đối

(CLO) Mỹ đã từ bỏ kế hoạch chuyển đổi phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) tại Haiti thành lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, một động thái được cho là nhằm xoa dịu Nga và Trung Quốc.

Thế giới 24h