Thủ tướng Anh kêu gọi châu Âu hợp tác giải quyết vấn đề cực hữu

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ lo ngại về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các nhóm cực hữu tại Vương quốc Anh, đồng thời kêu gọi các đảng phái chính trị trên khắp châu Âu cùng nhau hợp tác để giải quyết thách thức chung.

Phát biểu trong chuyến thăm Đức vào ngày 28/8, Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết rằng cuộc sống ở Anh sẽ được cải thiện trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

"Chúng ta nên tỉnh táo trước thách thức của phe cực hữu, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc tại Vương quốc Anh. Có một số lý do khiến tôi lo ngại, một phần là những gì đang xảy ra ở Anh, một phần là những gì bạn có thể thấy đang xảy ra ở các nước châu Âu khác, bao gồm cả ở Pháp và Đức", ông nói.

thu tuong anh keu goi chau au hop tac giai quyet van de cuc huu hinh 1

Cuộc biểu tình chống nhập cư tại Rotherham

Bài liên quan

Đảng cực hữu lên ngôi ở miền đông nước Đức, liên minh cầm quyền gặp khó

Vương quốc Anh đã phải hứng chịu các cuộc bạo loạn chống người nhập cư vào đầu tháng này sau vụ đâm dao chết người ở lớp học khiêu vũ dành cho trẻ em, tiếp theo là những tuyên bố sai sự thật, được những người cực hữu khuếch đại, rằng kẻ tấn công là người xin tị nạn theo đạo Hồi. 

Cảnh sát Anh đã bắt giữ hơn 1.160 người liên quan đến các cuộc bạo loạn bao gồm bạo lực, đốt phá và cướp bóc, cũng như các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc nhằm vào người Hồi giáo và người di cư.

Đảng Lao động trung tả của Thủ tướng Starmer đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 7. Các cuộc bạo loạn chống nhập cư đã tạo ra cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên của ông.

Ông Starmer cam kết sẽ giải quyết vấn đề cực hữu, "chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc", đồng thời cho biết ông sẽ trung thực về các vấn đề của đất nước cũng như cách giải quyết chúng. 

Nhưng nhiệm vụ đó trở nên khó khăn hơn khi diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tình trạng dịch vụ công ngày càng suy giảm. Ngày 27/8, ông Starmer cảnh báo rằng báo cáo ngân sách của chính phủ vào tháng 10 sẽ rất "đau đớn" và yêu cầu mọi người chấp nhận "nỗi đau ngắn hạn để đạt được lợi ích lâu dài".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: