Phiến quân liên kết với Al-Qaeda và IS hành quyết 170 người tại Burkina Faso

(CLO) Khoảng 170 người đã bị các nhóm phiến quân liên kết với Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết trong các cuộc tấn công tuần trước vào ba ngôi làng ở phía bắc Burkina Faso, trong bối cảnh bạo lực thánh chiến bùng phát ở quốc gia Tây Phi này.

Công tố viên Aly Benjamin Coulibaly thuộc Văn phòng Công tố thị trấn Ouahigouya (tỉnh Yatenga, Burkina Faso) ngày 25 tháng 2 cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở phía đông và một nhà thờ Công giáo ở phía bắc nước này, khiến hàng chục người khác thiệt mạng.

Aly Benjamin Coulibaly cho biết ông đã nhận được báo cáo về các cuộc tấn công vào các làng Komsilga, Nodin và Soroe ở tỉnh Yatenga, với con số tạm thời là "khoảng 170 người bị hành quyết". Ngoài ra, còn nhiều người khác bị thương và thiệt hại về vật chất.

Công tố viên Coulibaly nói thêm, văn phòng của ông đã ra lệnh điều tra các vụ thảm sát này và kêu gọi công chúng cung cấp thông tin. Những người sống sót sau vụ tấn công cho biết trong số nạn nhân có hàng chục phụ nữ và trẻ nhỏ.

Theo nguồn tin an ninh địa phương, chưa rõ các cuộc tấn công này có tách biệt với các vụ việc sát hại xảy ra cùng ngày tại một nhà thờ Hồi giáo ở cộng đồng nông thôn Natiaboani và một nhà thờ ở làng Essakane diễn ra cách đây 6 ngày hay không.

Nhà chức trách Burkina Faso vẫn chưa công bố số người chết chính thức trong các vụ tấn công kể trên, nhưng một quan chức cấp cao của nhà thờ cho biết vào thời điểm đó có ít nhất 15 thường dân thiệt mạng ở Essakane.

Burkina Faso đang phải vật lộn với cuộc nổi dậy thánh chiến do phiến quân liên kết với Al-Qaeda và nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành. Những nhóm này tràn từ nước láng giềng Mali vào Burkina Faso từ năm 2015.

Bạo lực đã giết chết gần 20.000 người và khiến hơn 2 triệu người phải di dời ở Burkina Faso, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới nằm ở Sahel, một khu vực chìm trong bất ổn tại Tây Phi.

Sự tức giận trước việc nhà nước không thể chấm dứt tình trạng bất ổn đã đóng một vai trò quan trọng trong hai cuộc đảo chính quân sự tại Burkina Faso vào năm 2022. Tổng thống hiện tại, Ibrahim Traoré , đã đặt cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân lên hàng đầu.

Đã xảy ra một số cuộc tấn công vào ngày 25 tháng 2, đặc biệt là nhằm vào một đơn vị quân đội ở Tankoulou ở phía đông Burkina Faso, một tiểu đoàn phản ứng nhanh ở Kongoussi ở phía bắc và binh lính ở khu vực phía bắc Ouahigouya.

Để đáp lại, quân đội và các thành viên của Lực lượng Tình nguyện Bảo vệ Tổ quốc (VDP), một lực lượng dân sự hỗ trợ quân đội Burkina Faso, đã phát động các chiến dịch nhằm "vô hiệu hóa hàng trăm kẻ khủng bố”.

Nguyễn Khánh (theo Guardian, France 24)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: