Phiến quân Myanmar chiếm căn cứ quân sự còn lại ở thị trấn gần biên giới Thái Lan

(CLO) Phiến quân Myanmar cho biết đã chiếm được căn cứ quân sự cuối cùng còn sót lại ở thị trấn Myawaddy giáp biên giới Thái Lan.

Cuộc tấn công lúc 22h đêm 10/4 của Liên minh Quốc gia Karen (KNU) - một trong những nhóm phiến quân lớn nhất Myanmar - đã buộc khoảng 200 binh sĩ rút khỏi căn cứ ở thị trấn Myawaddy và bị đẩy đến Cầu Hữu nghị số 2 nối Myanmar với Thái Lan, theo người phát ngôn của KNU cho biết hôm 11/4.

Người phát ngôn của KNU, Saw Taw Nee, cho biết: "Chúng tôi đã chính thức kiểm soát thị trấn Myawaddy kể từ đêm qua", nói thêm rằng việc mất điểm giao thương quan trọng với Thái Lan là "vấn đề lớn đối với quân đội chính quyền".

Tư lệnh Quân khu 3 của Thái Lan, Trung tướng Prasarn Saengsirirak xác nhận rằng căn cứ này đã bị chiếm, đồng thời cảnh báo Myanmar phải ngăn chặn bất kỳ cuộc không kích quân sự nào xâm phạm Thái Lan. Quân đội Thái Lan cũng tăng cường tuần tra dọc biên giới và chuẩn bị một khu vực an toàn tạm thời cho bất kỳ thường dân nào bị ảnh hưởng.

Cuộc giao tranh giữa quân đội và KNU khiến hàng trăm người dân Myanmar tháo chạy sang Thái Lan hôm 11/4. Đoạn video mà Reuters thu được cũng cho thấy xe quân sự và quân đội Thái Lan đóng quân dọc biên giới.

Một cư dân 45 tuổi ở Myawaddy cho biết hôm 11/4 rằng các máy bay chiến đấu đã xuất hiện, bà phải gửi 8 đứa con qua biên giới sang Thái Lan để đảm bảo an toàn cho chúng.

Myawaddy, một thị trấn có tầm quan trọng chiến lược với 200.000 dân, giáp với thị trấn với Mae Sot của Thái Lan. Cửa khẩu biên giới nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền, rất quan trọng đối với thương mại chảy vào Myanmar.

Đây cũng là địa điểm của nhiều tổ hợp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD tại các khu vực biên giới vô luật pháp của Myanmar trong những năm gần đây, trong đó có nhiều người nước ngoài bị ép buộc phải làm việc. Liên hợp quốc ước tính có tới 120.000 người có thể bị giam giữ ở các nơi như thế này trên khắp Myanmar.

Các cuộc giao tranh quanh thị trấn Myawaddy đã diễn ra trong nhiều ngày. Kể từ ngày 5/4, Quân đội Giải phóng Quốc gia Karen (KNLA) – cánh vũ trang của KNU – và các đồng minh đã chiếm giữ các tiền đồn và căn cứ quân sự ở ngoại ô Myawaddy. Saw Taw Nee cho biết 670 quân nhân đã đầu hàng KNLA sau các cuộc tấn công này.

Chỉ còn lại Tiểu đoàn 275 cầm cự. Vào tối 22/4, quân đội đóng quân ở đó đã chờ tiếp viện từ Bộ Tư lệnh Đông Nam của quân đội đến giúp đỡ. Theo KNU, khi không có quân tiếp viện, các binh sĩ đã rút về cây cầu nối Myawaddy với thị trấn Mae Sot.

Saw Taw Nee cho biết phe nổi dậy của KNU có kế hoạch thành lập chính quyền riêng ở Myawaddy.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: