Philippines chịu trận động đất mạnh thứ ba liên tiếp trong 3 ngày

(CLO) Một trận động đất mới mạnh 6,9 độ richter đã xảy ra ngoài khơi miền nam Philippines vào sáng sớm thứ Hai (4/12), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, không lâu sau 2 trận động đất mạnh diễn ra liên tiếp trước đó.

Trận động đất hôm thứ Hai xảy ra ngay trước 4 giờ sáng giờ địa phương, ở độ sâu 30 km, cách đô thị Hinatuan trên đảo Mindanao khoảng 72 km về phía đông bắc. Trước đó, một trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã diễn ra vào Chủ nhật và trận động đất mạnh 7,6 độ richter vào thứ Bảy ở cùng khu vực, thậm chí gây ra cảnh báo sóng thần.

philippines chiu tran dong dat manh thu ba lien tiep trong 3 ngay hinh 1

Một ngôi nhà bị phá hủy bởi động đất ở Hinatuan, tỉnh Surigao del Sur, Philippines. Ảnh: AFP

Nhà chức trách cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong trận động đất hôm thứ Bảy. Theo USGS, sau đó là một loạt dư chấn có cường độ trên 6,0 độ richter cho đến Chủ nhật.

Trung sĩ Joseph Lambo, nhân viên cảnh sát Hinatuan, cho biết trận động đất tối Chủ nhật lại khiến người dân đổ xô ra khỏi nhà. Lambo nói: “Mọi người hoảng sợ khi nhớ lại trận động đất đêm trước”. Ông cho biết thêm cảnh sát đang kiểm tra xem có thêm thiệt hại hoặc thương vong nào không.

Trận động đất hôm thứ Bảy đã gây ra cảnh báo sóng thần khắp khu vực Thái Bình Dương và khiến người dân dọc theo bờ biển phía đông Mindanao phải chạy trốn khỏi các tòa nhà, sơ tán một bệnh viện và tìm kiếm vùng đất cao hơn.

Các quan chức thảm họa nói trước đó vào Chủ nhật rằng cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại lớn đối với các tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết một người đàn ông 30 tuổi đã thiệt mạng tại thành phố Bislig, tỉnh Surigao del Sur, khi một bức tường trong nhà đổ đè lên người. Bà cho biết thêm rằng một số con đường trong thành phố đã bị nứt do trận động đất.

Cơ quan thảm họa quốc gia cho biết một phụ nữ mang thai đã thiệt mạng tại thành phố Tagum, tỉnh Davao del Norte. Một quan chức cho biết hai người bị thương nhẹ do các mảnh vỡ rơi xuống ở thành phố Tandag.

Viện địa chấn Philippines ban đầu cảnh báo về một "sóng thần hủy diệt" sau trận động đất đầu tiên hôm thứ Bảy, nhưng cảnh báo sau đó đã kết thúc. Những đợt sóng to được báo cáo ở xa tới tận bờ biển phía đông Thái Bình Dương của Nhật Bản, nơi cảnh báo sóng thần cũng có hiệu lực trong thời gian ngắn.

Các trận động đất vừa rồi xảy ra khoảng hai tuần sau khi trận động đất mạnh 6,7 độ richter tấn công Mindanao, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, làm rung chuyển các tòa nhà và khiến một phần trần của trung tâm mua sắm sụp đổ.

Động đất là chuyện xảy ra hàng ngày ở Philippines, quốc gia nằm dọc theo "Vành đai lửa" Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các trận động đất thường quá nhỏ để cảm nhận được.

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: