Philippines cho phép nước ngoài sở hữu các công ty viễn thông và hàng không

(CLO) Philippines hôm thứ Hai (21/03) đã nới lỏng các hạn chế để cho phép nước ngoài sở hữu các hãng hàng không, viễn thông và vận tải biển nhằm thúc đẩy việc làm nền kinh tế sau đại dịch.

Quốc gia này từ lâu đã phải vật lộn để thu hút tiền đầu tư nước ngoài, vì tham nhũng và bất ổn chính trị khiến các nhà đầu tư lo lắng.

philippines cho phep nuoc ngoai so huu cac cong ty vien thong va hang khong hinh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Philippines triệu tập đại sứ Trung Quốc về vụ 'xâm nhập' của tàu hải quân

Philippines nâng độ tuổi đồng ý tình dục từ 12 lên 16

Philippines dỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19

Philippines mua thêm 32 máy bay trực thăng Black Hawk

Những sửa đổi đối với Đạo luật Dịch vụ Công đã 85 năm tuổi là nỗ lực mới nhất nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và tăng cường cạnh tranh trong các lĩnh vực do một số công ty địa phương thống trị từ lâu.

"Tôi tin rằng với luật này, việc nới lỏng các hạn chế về vốn cổ phần nước ngoài sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư toàn cầu hơn, hiện đại hóa một số lĩnh vực dịch vụ công và cải thiện việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu", Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte nói.

Bộ trưởng Thương mại Ramon Lopez cho biết các hạn chế về vốn cổ phần nước ngoài sẽ được "nới lỏng" trong một số lĩnh vực, bao gồm viễn thông, vận tải biển, hàng không, đường sắt và tàu điện ngầm.

Các sửa đổi không áp dụng cho các lĩnh vực được phân loại là tiện ích công cộng, chẳng hạn như phân phối điện và nước, nơi vốn chủ sở hữu nước ngoài vẫn bị giới hạn ở mức 40%. Tổng thống vẫn có quyền ngăn chặn việc nước ngoài tiếp quản một dịch vụ công được đề xuất.

Các chuyên gia hoan nghênh việc nới lỏng, nhưng cảnh báo cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường niềm tin vào môi trường đầu tư của đất nước. Ông Alvin Ang, giáo sư kinh tế tại Đại học Ateneo de Manila cho biết: “Mở cửa không có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ chắc chắn vào. Điều này còn phụ thuộc vào niềm tin của họ với thị trường này, và cũng có thể yêu cầu một số thay đổi hay cải cách".

Một chỉ số năm 2020 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố cho thấy Philippines có một số quy tắc đầu tư trực tiếp nước ngoài hạn chế nhất trên thế giới. Philippines xếp hạng 95/190 quốc gia trong báo cáo Kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Thế giới.

Ông Filomeno Sta Ana, giám đốc điều hành của AER, cho biết: “Bản thân việc nới lỏng này là tốt, nhưng sau đó chúng ta cũng phải xem xét các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư. Kết quả của cuộc bầu cử năm 2022 sẽ rất quan trọng trong việc định hình nền kinh tế. Nếu chúng ta có thể có được một nhà lãnh đạo tốt, các biện pháp can thiệp tương tự sẽ tạo thêm động lực cho nhà đầu tư".

Người dân Philippines sẽ bầu tổng thống mới vào ngày 9/5. Trong những tháng gần đây, Philippines đã hạ thấp các rào cản đối với đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực kinh doanh khác khi nước này cố gắng vực dậy nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch.

Hoàng Nam (theo AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: