Phim 'Mưa trên cánh bướm' thắng lớn tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81

Tối 6/9 (giờ địa phương), Ban tổ chức Tuần lễ phê bình phim quốc tế (Settimana Internazionale della Critica) trao 2 giải cho "Mưa trên cánh bướm" (tên tiếng Anh là Don't Fly Butterfly), gồm giải Circolo del Cinema Verona cho phim sáng tạo nhất - do các nhà phê bình phim quốc tế dưới 35 tuổi chấm - và giải cao nhất của hạng mục này - IWONDERFULL Grand Prize cho phim hay nhất. Trong đó, giải thưởng "Phim hay nhất" trị giá 10.000 euro (hơn 270 triệu đồng).

Tại lễ trao giải, đạo diễn Dương Diệu Linh cho biết: "Chỉ vài ngày trước khi có buổi công chiếu toàn cầu tại Liên hoan phim Venice, diễn viên của tôi hỏi tôi: ‘Bạn cảm thấy thế nào khi cuối cùng cũng được sống trong giấc mơ điện ảnh của mình sau khi đã làm việc rất vất vả?’. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đã sống trong mơ suốt 5 năm qua khi được làm việc với một ê-kíp tuyệt vời".

phim mua tren canh buom thang lon tai lien hoan phim venice lan thu 81 hinh 1

Đạo diễn Dương Diệu Linh (giữa) cùng êkíp "Mưa trên cánh bướm" (tên tiếng Anh là "Don't Fly Butterfly") nhận giải thưởng thuộc Tuần lễ phê bình phim quốc tế Liên hoan phim Venice 2024. Ảnh: NSX

Ban giám khảo đã khen ngợi sự độc đáo và sáng tạo của bộ phim, với nhận xét: Mưa trên cánh bướm "kết hợp giữa hài hước, bi kịch xã hội và yếu tố giả tưởng, đồng thời khắc họa những phức tạp trong mối quan hệ mẹ con".

Lên nhận giải, đạo diễn Dương Diệu Linh đã khóc vì xúc động. Cô mời thêm nhà sản xuất Tan Si En, mẹ con diễn viên Tú Oanh – Bùi Thạc Phong lên nhận giải thưởng cùng mình.

Diễn viên Tú Oanh chia sẻ: "Tôi ngớ cả người ra đây. Tôi không thể ngờ cái tên cuối cùng được xướng lên, cho giải thưởng quan trọng nhất của Settimana Internazionale della Critica tại Venice năm nay lại là "Mưa trên cánh bướm". Tôi lên nhận giải cùng mọi người mà nghẹn ngào quá. Sáng sớm ngày 7/9, khi Hà Nội tỉnh giấc, tôi sẽ gọi cho bà nội, ông ngoại và bà ngoại của các con, rồi nhắn cái ảnh lên nhóm gia đình nhỏ 5 người của chúng tôi".

Tham gia Liên hoan phim Venice, đoàn phim "Mưa trên cánh bướm" gồm: đạo diễn Dương Diệu Linh, nhà sản xuất người Singapore Tan Si En cùng các diễn viên chính: NSƯT Tú Oanh, nghệ sĩ Lê Vũ Long, diễn viên trẻ Nguyễn Nam Linh và Bùi Thạc Phong, DOP (giám đốc hình ảnh) Ngô Minh Nghĩa, giám đốc mỹ thuật Phạm Phong Lan.

Kết thúc buổi chiếu, phim nhận tràng pháo tay dài 2 phút rưỡi và nhiều trang điện ảnh quốc tế uy tín như: IndieWire, Screendaily hay Cineuropa đã có những bài bình luận giới thiệu phim.

"Mưa trên cánh bướm" là tác phẩm do nhà làm phim nữ Dương Diệu Linh làm đạo diễn và viết kịch bản. Bộ phim lấy bối cảnh Hà Nội, kể về một người phụ nữ trung niên (diễn viên Tú Oanh đóng) tìm đến thầy bùa online với mong muốn khiến người chồng ngoại tình hồi tâm chuyển ý, nhưng vô tình đánh thức một thế lực siêu nhiên bí ẩn trong chính căn nhà của mình.

"Mưa trên cánh bướm" đánh dấu lần đầu tiên Dương Diệu Linh đạo diễn phim truyện. Tác phẩm này là sự phát triển từ loạt phim ngắn đoạt nhiều giải thưởng quốc tế của cô về nhân vật trung tâm là phụ nữ trung niên.

Dự án phát triển từ một số phim ngắn của Diệu Linh gồm: Mẹ, Con gái, Những giấc mơ (2018); Ngọt, mặn (2019); Thiên đường gọi tên (2020) - xoay quanh nhân vật phụ nữ. Qua đó, đạo diễn khám phá chủ đề về tính nữ, mối quan hệ gia đình và truyền thống văn hóa.

phim mua tren canh buom thang lon tai lien hoan phim venice lan thu 81 hinh 2

Mưa trên cánh bướm là phim dài đầu tay của đạo diễn Dương Diệu Linh (thứ 2 từ trái sang) - Ảnh: ĐPCC

Theo công bố từ Liên hoan phim Venice năm nay, phim "Mưa trên cánh bướm" có tên trong danh sách 7 phim truyện tranh giải hạng mục "Phim đầu tay xuất sắc". Cách đây 10 năm, tại Liên hoan phim Venice 2014, Việt Nam cũng có tác phẩm dự tranh hạng mục này là "Đập cánh giữa không trung" của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Tuần lễ phê bình phim quốc tế (Settimana Internazionale della Critica) là phần song song của Liên hoan phim Venice, tuyển chọn 7 bộ phim đầu tay tranh giải. Sự kiện diễn ra từ năm 1984, do Liên đoàn phê bình phim quốc gia Italy (SNCCI) phối hợp với Venice Biennale tổ chức.

Hạng mục này từng khám phá ra nhiều tài năng trên thế giới như: Kenneth Lonergan (nổi tiếng với phim You Can Count on Me, Manchester by the Sea), Olivier Assayas (Irma Vep, Clean, Personal Shopper)...

PV 

Xem thêm

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

(CLO) Theo tiến sĩ, luật sư Lê Bá Thường, tự do sáng tạo luôn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, quyền tự do ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

(CLO) Theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu cơ quan điều tra xác định chủ thể có hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu karaoke nhằm mục đích kinh doanh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan thì đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

(CLO) Tập 5 “Tinh Hà say hi” đánh dấu chặng đua mới khi 24 “Anh trai” bước vào quá trình thành lập hai liên quân để chuẩn bị cho Livestage 3. Tâm điểm của tập phát sóng là màn Wean quỳ sụp người để thuyết phục Dang Hong Hai gia nhập đội, nhưng cuối cùng nam ca sĩ vẫn lựa chọn liên quân của Dương Domic.

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

(CLO) Nam diễn viên Ben Affleck và Jamie Ding - quán quân chương trình kiến thức "Jeopardy!" đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD trong phiên bản người nổi tiếng của chương trình truyền hình “Who Wants to Be a Millionaire” (Ai là triệu phú) phát sóng tại Mỹ. Toàn bộ số tiền thưởng được hai người quyết định trao cho hoạt động từ thiện.

Cỡ chữ bài viết: