Ngày 2/4, tại phường Đồng Hới, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất.
Dự và chỉ đạo đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và gần 170 đại biểu, đại diện cho 325 hội viên Hội Nhà báo toàn tỉnh.
Trình bày diễn văn tại đại hội, đồng chí Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo dựng sức mạnh đoàn kết và đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy, tầm nhìn, trách nhiệm xã hội đối với đội ngũ người làm báo trong kỷ nguyên số.
Giai đoạn 2020–2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức, đội ngũ người làm báo Quảng Trị vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần dấn thân nghề nghiệp, kịp thời có mặt tại các “điểm nóng” của đời sống xã hội để phản ánh trung thực, sinh động hơi thở cuộc sống. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là “mái nhà chung” của hội viên, là nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo, đồng thời là môi trường rèn luyện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
Trên nền tảng những kết quả đạt được, Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026–2031 là phát huy vai trò của đội ngũ người làm báo, đáp ứng yêu cầu của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để thành lập tỉnh Quảng Trị mới, lựa chọn Đồng Hới làm trung tâm hành chính là quyết định mang tầm chiến lược của Trung ương, thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng, tầm nhìn dài hạn và toàn diện. Theo đồng chí, đây không đơn thuần là sự điều chỉnh về địa giới hành chính mà còn là sự kết nối sâu sắc về lịch sử, văn hóa, kinh tế và tình cảm giữa hai vùng đất có nhiều điểm tương đồng.
Gợi lại dấu ấn của một thời kỳ lịch sử “Bình Trị Thiên” gắn bó, đồng chí khẳng định việc tái lập địa giới liên tỉnh lần này, đặc biệt là việc giữ tên Quảng Trị – một địa danh giàu truyền thống cách mạng – đồng thời đặt trung tâm hành chính tại Đồng Hới, đã thể hiện sự kế thừa hài hòa giữa giá trị lịch sử và yêu cầu phát triển hiện đại. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, gồm sân bay, các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1, đường sắt và đường Hồ Chí Minh, Đồng Hới được đánh giá hoàn toàn đủ điều kiện trở thành trung tâm hành chính – kinh tế, đầu mối giao thông của tỉnh mới giàu tiềm năng.
Bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển của địa phương sau hợp nhất, đồng chí cho rằng với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Quảng Trị mới sẽ sớm ổn định tổ chức, phát triển bền vững và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Đối với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Trọng Dũng nhận định đây là thời cơ thuận lợi để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của đội ngũ người làm báo. Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình, cầu thị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020–2025, coi đây là nền tảng quan trọng để nhiệm kỳ mới phát triển mạnh mẽ hơn.
Định hướng cho nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt trong định hướng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng tổ chức hội tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với yêu cầu chuyển đổi số; đẩy mạnh tổ chức các giải báo chí chất lượng, tạo động lực sáng tạo trong đội ngũ hội viên.
Cùng với đó, cần đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, giữ vững uy tín của báo chí cách mạng.
Phát huy truyền thống vẻ vang của hai địa phương, đồng chí đề nghị đội ngũ người làm báo tỉnh Quảng Trị tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, gắn bó với thực tiễn đời sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Khẳng định sự đồng hành của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí bày tỏ mong muốn các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực và môi trường hoạt động để Hội Nhà báo tỉnh hoàn thành tốt sứ mệnh; đồng thời chăm lo, hỗ trợ đội ngũ người làm báo yên tâm công tác, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: báo chí là “binh chủng đặc biệt” trên mặt trận tư tưởng, luôn giữ vai trò xung kích, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thời gian qua, báo chí Quảng Trị không ngừng trưởng thành, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương đổi mới, tạo đồng thuận xã hội.
Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí biểu dương thành tích của Hội Nhà báo tỉnh, đồng thời thẳng thắn chỉ ra hạn chế về chất lượng tác phẩm, chuyển đổi số và khả năng thích ứng truyền thông mới. Định hướng nhiệm kỳ tới, báo chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò định hướng dư luận, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ nhà báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy phát triển địa phương.
Với chủ đề: “Đoàn kết - Đổi mới - Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Nhân văn”, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.