Thủ tướng chỉ đạo giải tỏa cơn “khát vốn” cho Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

(CLO) Để đưa dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông tuyến vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang sớm giải ngân phần vốn ngân sách nhà nước còn lại cho dự án.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhà đầu tư, đơn vị thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong chuyến khảo sát thực địa ngày 27/9/2019. Ảnh: TL

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhà đầu tư, đơn vị thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong chuyến khảo sát thực địa ngày 27/9/2019. Ảnh: TL

Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ngày 8/3 vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc đầu tư kết nối đồng bộ các dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ là hết sức cần thiết, không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác, mà đặc biệt còn tạo động lực cho việc phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, bổ sung nguồn lực quan trọng, sớm giải quyết những khó khăn cấp bách do biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn đang diễn ra tại khu vực này.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT có chiều dài toàn tuyến là 51,1 km, với với điểm đầu nối tiếp đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và điểm cuối giao với Quốc lộ 30 tại nút giao bờ Bắc cầu Mỹ Thuận, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Với mục tiêu đưa dự án thông tuyến vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2021, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang kịp thời giải ngân gần 800 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước còn lại.

Đối với khó khăn do nhà đầu tư kiến nghị tháo gỡ, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm giải quyết việc ngăn mặn, làm ảnh hưởng đến các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng; có giải pháp ưu tiên đảm bảo nguồn vật liệu để phục vụ thi công dự án.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ GTVT khẩn trương lập và triển khai phương án thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương theo chỉ đạo của Thủ tướng để khắc phục tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến đường này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và áp dụng hình thức chỉ định thầu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, đảm bảo tiến độ thông tuyến đồng bộ với dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để phát huy hiệu quả đầu tư.

Trước đó, ngày 27/9/2019, trong chuyến khảo sát thực địa dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ngay tại công trường dự án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định đồng ý bố trí 2.186 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2018 cho dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 12.668 tỉ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ dự án 2.186 tỉ đồng; Bốn ngân hàng là Vietinbank, BIDV, Agribank và VPBank đã ký hợp đồng cho vay là 6.686 tỉ đồng, trong đó: Vietinbank 3.300 tỉ đồng, BIDV 1.500 tỉ đồng, Agribank 1.000 tỉ đồng và VPBank 886 tỉ đồng. Phần vốn còn lại do chủ đầu tư đối ứng.

Đến đầu tháng 12/2019, số tiền 1.390 tỷ đồng vốn ngân sách từ UBND tỉnh Tiền Giang nằm trong phần vốn 2.186 tỷ đồng mà Nhà nước cam kết góp cho dự án đã được rót về cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Các bế tắc được khơi thông

Dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án trọng điểm giảm tải cho Quốc lộ 1 và là một trong những tuyến đường huyết mạch, kết nối vùng Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước...

Sau chuyến thị sát của Thủ tướng ngày 8/3/2020, những khó khăn về vốn của dự án đã có hướng giải quyết khi các bên liên quan đã thống nhất được về những điều kiện giải ngân quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký trước đó.

Thi công tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: LĐO

Thi công tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: LĐO

Rất nhanh sau đó, ngày 9/3/2020, VietinBank (ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án) đã thực hiện giải ngân khoản vay đầu tiên cho 4 gói thầu của dự án. Dự kiến trong tháng 3/2020, các ngân hàng sẽ giải ngân tiếp khoảng 2.000 tỉ đồng cho các gói thầu đủ điều kiện. Các ngân hàng cũng cam kết sẵn sàng đáp ứng đầy đủ vốn, kịp thời theo đúng hợp đồng đã ký với doanh nghiệp dự án.

Đại diện phía Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận từng khẳng định việc hoàn thành dự án vào 30/4/2021 như chỉ đạo của Thủ tướng phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay tín dụng từ các ngân hàng.

Giờ đây, khi các quan ngại về tiến độ, nhu cầu vốn đối với dự án, các bế tắc về vốn cơ bản đã được khơi thông. Với nguồn tiền đổ về đúng lúc dự án đang khát vốn, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện dự án khẳng định việc thu xếp vốn tín dụng cho dự án suôn sẻ sẽ đảm bảo cho mục tiêu thông tuyến trong năm 2020, hoàn thành dự án trong năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án 10 năm trắc trở

Khởi công cách đây đã hơn 10 năm, nhưng do rất nhiều nguyên nhân, đến đầu năm 2019 Dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận chỉ mới triển khai hơn 10% khối lượng công việc, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là thiếu vốn.

Tháng 4/2019, Tập đoàn Đèo Cả tham gia dự án với vai trò điều hành toàn bộ dự án này và Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền dự án được chuyển từ Bộ GTVT về UBND tỉnh Tiền Giang. Sau đó, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã có những thay đổi căn bản.

Khi nguồn vốn 1.390 tỷ đồng từ ngân sách được giải ngân, doanh nghiệp triển khai dự án đã lập tức đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay đã hoàn thành trên 35% khối lượng công việc.

Thế Vũ

Xem thêm

Giám định ADN hài cốt liệt sĩ tối đa hơn 14 triệu đồng/mẫu

Giám định ADN hài cốt liệt sĩ tối đa hơn 14 triệu đồng/mẫu

(CLO) Về mức chi tối đa giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ và giám định ADN mẫu thân nhân liệt sĩ, Chính phủ cho phép áp dụng mức chi tối đa đối với giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ là 14.102.000 đồng/mẫu và đối với giám định ADN mẫu thân nhân liệt sĩ là 3.480.331 đồng/mẫu.

Không chỉ đưa tin tiến độ, báo chí phải làm rõ ý nghĩa đợt rà soát văn bản pháp luật

Không chỉ đưa tin tiến độ, báo chí phải làm rõ ý nghĩa đợt rà soát văn bản pháp luật

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp phối hợp các đơn vị liên quan, cơ quan thông tấn, báo chí để xây dựng kế hoạch truyền thông sâu rộng về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nội dung truyền thông không chỉ dừng lại ở việc đưa tin về tiến độ mà phải làm rõ ý nghĩa của đợt rà soát, huy động người dân và doanh nghiệp cùng tham gia phát hiện, kiến nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mục tiêu tăng trưởng cao thì hành động phải nhanh hơn nhiều lần

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mục tiêu tăng trưởng cao thì hành động phải nhanh hơn nhiều lần

(CLO) Về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình ở mức cao nhất. Mục tiêu cao thì hành động phải nhanh hơn nhiều lần.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

(CLO) Trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quy định 19-QĐ/TW: Điểm tựa để Công an cơ sở làm chủ không gian mạng và địa bàn thực

Quy định 19-QĐ/TW: Điểm tựa để Công an cơ sở làm chủ không gian mạng và địa bàn thực

(CLO) Trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng ra đời như một “kim chỉ nam” cho việc củng cố bản lĩnh, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Là lực lượng trực tiếp bám nắm địa bàn, Công an cơ sở đóng vai trò là “người gác cổng” nhạy bén, thực hiện sứ mệnh kép: vừa giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, vừa là lá chắn sắc bén ngăn chặn sự xâm lăng tư tưởng trên không gian mạng. Việc thực thi nghiêm túc Quy định 19 không chỉ giúp nhận diện sớm các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà còn góp phần lan tỏa niềm tin, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong tình hình mới.

Khi thể chế được “mở khóa”, văn hóa sẽ tự tin vươn lên

Khi thể chế được “mở khóa”, văn hóa sẽ tự tin vươn lên

(NB&CL) Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 28 được nhìn nhận là bước đi quyết liệt nhằm thể chế hóa các quan điểm lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trao đổi với phóng viên, Đại biểu Quốc hội, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh, điều quan trọng nhất mà Nghị quyết 28 mang lại là tạo chuyển biến về thể chế. Từ đó, khơi thông các nguồn lực đang bị “nén” trong đời sống văn hóa, mở ra không gian phát triển thực chất và bền vững cho văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Sửa Pháp lệnh Ưu đãi người có công để phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp

Sửa Pháp lệnh Ưu đãi người có công để phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp

(CLO) Chính phủ đã thông qua đề xuất bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vào Chương trình lập pháp năm 2026 nhằm kịp thời hoàn thiện chính sách ưu đãi, tháo gỡ vướng mắc trong công nhận người có công, đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Cỡ chữ bài viết: