Người dân xã Cẩm Văn tố lãnh đạo xã có nhiều sai phạm

(NB&CL) Người dân thôn Văn Thai (xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương) tố cáo lãnh đạo xã là ông Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Tiến Chức - Chủ tịch UBND xã đã để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến các dự án như xây dựng, cải tạo chợ Văn Thai; làm đường bê tông tại Đồng Mốt...

Người dân thôn Văn Thai (xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương) tố cáo lãnh đạo xã là ông Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Tiến Chức - Chủ tịch UBND xã đã để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến các dự án như xây dựng, cải tạo chợ Văn Thai; làm đường bê tông tại Đồng Mốt; xây dựng lò xử lý rác gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư của người dân thôn Văn Thai (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tố lãnh đạo xã Cẩm Văn trong đó có ông Nguyễn Tiến Chức – Chủ tịch UBND xã đã để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến dự án xây dựng, cải tạo chợ Văn Thai. Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Chức đã ký dự án đầu tư vượt thẩm quyền. Căn cứ Chỉ thị số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương thì cấp xã chỉ được quản lý đầu tư công trình dưới 1 tỷ đồng. UBND xã Cẩm Văn chỉ định nhà thầu (nhà thầu là Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Đông) để làm dự án mà không qua đấu thầu gây bức xúc trong một bộ phận nhân dân.

Chợ Văn Thai bị người dân tố nhiều sai phạm liên quan đến Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn, ông Nguyễn Tiến Chức.

Chợ Văn Thai bị người dân tố nhiều sai phạm liên quan đến Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn, ông Nguyễn Tiến Chức.

Đặc biệt, vào ngày 6/1/2017, diễn ra Hội nghị gồm Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể, ban giám sát, giám sát kỹ thuật và nhà thầu họp để nghiệm thu chợ chính; nhưng do còn quá nhiều sai sót được ban giám sát chỉ ra nên chưa nghiệm thu được. Hội nghị yêu cầu nhà thầu phải khắc phục đầy đủ những phần thiếu sót và trừ đi phần khối lượng phát sinh giảm, nhưng Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn đã không tổ chức họp và đôn đốc nhà thầu. Ngược lại, ông Nguyễn Tiến Chức còn thông đồng với thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu lập khống 4 biên bản gồm: Biên bản hiện trường ngày 11/11/2014; Biên bản nghiệm thu thực tế thi công ngày 22/6/2015 (phần công trình chợ chính); Biên bản nghiệm thu thực tế thi công ngày 22/6/2015 (phần phát sinh); Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 20/5/2015.

Khu vực xây dựng của chợ Văn Thai vi phạm hành lang an toàn đê điều nhưng chưa được xử lý.

Khu vực xây dựng của chợ Văn Thai vi phạm hành lang an toàn đê điều nhưng chưa được xử lý.

Ông Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đảng ủy xã cũng bị người dân tố cáo nhiều sai phạm liên quan đến việc xây dựng lò đốt rác nhưng đến nay công trình bị bỏ hoang gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

 Thông báo số 248/TB-UBND ngày 8/5/2018 của UBND huyện Cẩm Giàng trả lời nội dung kiến nghị, phản ánh của một số công dân thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn cho thấy: Vào năm 2011, Đảng ủy, UBND xã Cẩm Văn thống nhất chủ trương đầu tư, xây dựng lò đốt rác theo mô hình tại xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng). Cuối năm 2011, UBND xã Cẩm Văn đầu tư, xây dựng các hạng mục: nền đường ra bãi rác: 426.895.000 đồng; lò đốt rác: 132.139.000 đồng; nhà chứa rác: 83.916.000 đồng; bể xử lý rác: 19.530.000 đồng và sân phơi rác: 135.745.000 đồng (tổng cộng: 798.225.000 đồng).

Lò đốt rác - công trình có tổng đầu tư gần 800 triệu đồng đã bị bỏ hoang, lãng phí ngân sách. Ảnh: người dân cung cấp.

Lò đốt rác - công trình có tổng đầu tư gần 800 triệu đồng đã bị bỏ hoang, lãng phí ngân sách. Ảnh: người dân cung cấp.

Đầu năm 2012, các hạng mục công trình được xây dựng xong, UBND xã tạm giao cho công chức địa chính – giao thông thủy lợi vận hành lò đốt rác nhưng được khoảng 1 tuần thì dừng hoạt động do UBND xã không thuê được người trông coi, phân loại rác, phơi rác, vận chuyển rác vào lò và đốt rác. Ngân sách xã không bố trí được kinh phí để chi trả công cho người vận hành lò đốt rác; các hộ gia đình chỉ đồng ý đóng góp kinh phí để chi trả công thu gom, vận chuyển rác, không đồng ý đóng góp thêm kinh phí cho việc phân loại và đốt rác. Vì vậy, lò đốt rác dừng hoạt động từ đó đến nay. Năm 2016, UBND xã tiếp tục đổ bê tông mặt đường trên nền đường ra bãi rác.

Như vậy, Đảng ủy, UBND xã chưa khảo sát đầy đủ, chưa nghiên cứu kỹ để có giải pháp xử lý rác thải, phương án vận hành lò đốt rác dẫn đến việc đầu tư xây dựng lò đốt rác, nhà chứa rác, bể xử lý rác và sân phơi rác chưa phù hợp và chưa phát huy được hiệu quả. Trách nhiệm này thuộc về Đảng ủy, UBND xã Cẩm Văn thời điểm cuối năm 2010 và năm 2011.

Một sự việc khác cũng khiến người dân vô cùng bức xúc là về chỉnh trang đồng ruộng và làm đường bê tông tại Đồng Mốt, thôn Văn Thai. Sự việc này cũng đã được UBND huyện Cẩm Giàng chỉ rõ: Việc chỉnh trang đồng ruộng và làm con đường tại Đồng Mốt chưa công khai kết quả thực hiện với nhân dân; không thực hiện quản lý thu, chi thông qua kế toán; không thực hiện làm đường bê tông đến đâu, nghiệm thu tới đó; chiều dày của đường bê tông không đều nhau, chỗ thừa, chỗ thiếu so với hợp đồng đã ký kết; có 3 văn bản tổng hợp nhưng kết quả thu, chi mỗi văn bản khác nhau; văn bản thứ 3 huy động nhân dân đóng góp thêm 311.600đ/sào nhưng kết quả tổng hợp thu, chi chưa đầy đủ, chưa cụ thể, chưa chính xác và chưa được Quân dân chính đảng nhất trí.

Một đoạn đường tại Đồng Mốt, thôn Văn Thai bị hư hỏng nặng.

Một đoạn đường tại Đồng Mốt, thôn Văn Thai bị hư hỏng nặng.

Khi phát hiện ra sai phạm về quá trình thi công làm đường bê tông Đồng Mốt với chiều dài khoảng 12 km, người dân đã cùng nhau lập ra một tổ làm việc và tiến hành thuê đơn vị có chức năng để nghiệm thu khối lượng. Kết quả cho thấy số liệu nghiệm thu của tổ công tác thấp hơn số liệu của biên bản nghiệm thu cũ là 806,03 m3 bê tông (theo biên bản nghiệm thu cũ là 4.846,83 m3).

Người dân cho rằng ông Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đảng ủy xã phải chịu trách nhiệm về sự việc trên bởi ông Hùng chính là Trưởng ban chỉ đạo, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Tuy nhiên, UBND huyện Cẩm Giàng lại chưa chỉ rõ trách nhiệm của ông Hùng và đến nay cũng chưa biết vị Bí thư Đảng ủy xã phải chịu trách nhiệm ra sao đối với sai phạm này.

Tại buổi phóng viên làm việc với ông Nguyễn Công Chức - Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn liên quan đến đơn thư của người dân về việc xây dựng chợ Văn Thai, ông Chức cho biết tố cáo của người dân là sai sự thật và hiện nay việc quyết toán cho công trình này vẫn chưa được thực hiện; việc chỉ định thầu là do UBND huyện chỉ đạo, nếu có sai thì sai từ cấp huyện.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc ông Chức thừa nhận việc nhà thầu thi công có làm sai thiết kế như việc  không thi công đường ống nước vào bể cứu hỏa; tôn lợp không đúng chủng loại, ký hiệu. Ông Chức lý giải nếu nhà thầu thực hiện sai sẽ giảm trừ khi quyết toán.

“Những văn bản nghiệm thu mà công dân có đơn thư nói là làm khống là chúng tôi lập để chuẩn bị cho đoàn thanh tra của huyện nhưng sau đó đoàn thanh tra không làm vì quá thời hạn phải báo cáo huyện nên không tiến hành thanh tra nữa...”, ông Chức cho biết.

Văn bản nghiệm thu khối lượng làm đường bê tông tại Đồng Mốt thể hiện việc tố cáo của người dân là có cơ sở.

Văn bản nghiệm thu khối lượng làm đường bê tông tại Đồng Mốt thể hiện việc tố cáo của người dân là có cơ sở.

Về việc làm đường bê tông tại Đồng Mốt, thôn Văn Thai, ông Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn cho biết: “Hiện nay dự án làm đường tại Đồng Mốt đã được quyết toán xong. Việc này là dưới cấp thôn họ làm, xã không có dính dáng gì. Người dân nghiệm thu kết quả mới so với cũ thì thấp hơn khoảng 800 m3 bê tông nhưng cái này nhà thầu nói bảo lỗ vốn mấy trăm triệu, đường đổ bê tông thì có chỗ dày, chỗ mỏng chứ không thể bằng nhau được. Nhà thầu ban đầu cũng không đồng ý với con số nghiệm thu của người dân nên tôi đã phải thuyết phục họ...”.

Trước những sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Cẩm Giàng chỉ đạo làm rõ, công khai trả lời người dân, tránh khiếu nại kéo dài.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: