Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông

Thứ bảy, 29/02/2020 19:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/2, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh cần chú trọng phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo và phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển đáng khích lệ; trong đó có nhiều lĩnh vực như vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đó là, Chỉ số cải cách hành chính (PAR IDEX) năm 2018 tỉnh Đắk Nông xếp hạng 60/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 đạt với 58,16 điểm, cao hơn 3,04 điểm so với năm 2017, nhưng Đắk Nông vẫn đứng thứ hạng thấp so với các tỉnh, thành phố.

Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của đồng bào vùng sâu vùng xa còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; tình trạng dân di cư tự do diễn biến phức tạp.

Tình hình khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa có xu hướng giảm; an ninh, quốc phòng, tình hình biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy, chính quyền cả hệ thống chính trị trên địa bàn Đắk Nông tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc phòng chống dịch, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, nghị quyết của tỉnh để thực hiện có hiệu quả tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020, cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tập trung sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch trên cây trồng, vật nuôi, tiếp tục công tác trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, quản lý chặt chẽ các điểm khai thác rừng, hạn chế chặt phá, lấn chiếm rừng, lấn chiếm đất đai, nâng cao độ che phủ rừng. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tập trung thu hút các nguồn vốn đầu tư, có giải pháp giảm nợ đọng thuế, thực hiện tiết kiệm chi, tăng dần tỷ trọng cho đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội, người có công, thực hiện công tác bảo trợ xã hội, xoá đói và giảm nghèo bền vững, chú trọng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa; hạn chế di dân tự do; phát triển du lịch, thúc đẩy văn hóa, giáo dục; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng; bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm vừa phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo.

PV

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức