Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thứ hai, 03/09/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (3/9), tại Vĩnh Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (trước là Trường cán bộ An ninh miền Nam); thăm, tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp mặt, trao quà cho các cháu học sinh - Ảnh: Lê Sơn 

Đến thăm Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và nhân dân, học sinh xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương; xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng trước những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững. 

Phó Thủ tướng ôn lại truyền thống của Trường cán bộ An ninh miền Nam - E1171 được Trung ương thành lập năm 1971, đứng chân trên địa bàn xã Đồng Tĩnh và Đại Đình. Nơi đây, nhiều thế hệ học sinh miền Nam đã từng ra sức học tập, rèn luyện ngày đêm với sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của các thầy cô giáo để sớm trở về chi viện cho chiến trường miền Nam đang vào giai đoạn ác liệt nhất của thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Trường E1171 trở thành chiếc nôi đào tạo nguồn cán bộ phục vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự các tỉnh miền Nam trước và sau ngày đất nước thống nhất. Nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, của ngành Công an đã trưởng thành từ nôi đào tạo của Trường. 

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Thường trực ôn lại truyền thống của Trường cán bộ An ninh miền Nam - E1171 - Ảnh: Lê Sơn 

Thông qua Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học của Báo Công an nhân dân và tấm lòng của các nhà tài trợ, Phó Thủ tướng Thường trực cùng các nhà hảo tâm đã trao những phần quà ý nghĩa để xây dựng cơ sở rèn luyện thể lực trị giá 300 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ Trung tâm Huấn luyện, 100 phần quà cho 100 học sinh nghèo hiếu học của hai xã trước thềm năm học mới 2018-2019.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này sẽ giúp các cháu học sinh tiếp tục nỗ lực vượt khó, thi đua học tập và rèn luyện để thành “con ngoan, trò giỏi”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Một số hình ảnh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao những phần quà đầy ý nghĩa:

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà cho học sinh hai xã Đồng Tĩnh và Đại Đình - Ảnh: Lê Sơn 

PV

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức