Phó Tổng thống Mỹ phát biểu về đàm phán bế tắc với Iran

(CLO) Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa thông báo các cuộc đàm phán cấp cao với Iran tại thủ đô Islamabad, Pakistan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Phía Mỹ cho biết nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc này là do phía Iran không chấp nhận các điều kiện của Mỹ đưa ra, gồm việc không phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong suốt cuộc đàm phán kéo từ ngày 11/4 và đến rạng sáng 12/4 này, Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông đã giữ liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Donald Trump cùng các thành viên chủ chốt trong chính quyền để cập nhật tình hình.

Trọng tâm của mọi tranh chấp vẫn xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Chia sẻ với giới phóng viên, ông Vance nhấn mạnh rằng mục tiêu cốt lõi của Mỹ là ngăn chặn hoàn toàn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran.

Screenshot 2026-04-12 at 09.35.22
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thông tin kết qủa sau đàm phán. Ảnh chụp màn hình.

Ông khẳng định: "Thực tế đơn giản là chúng ta cần thấy một cam kết khẳng định rằng họ sẽ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và họ sẽ không tìm kiếm các công cụ cho phép họ nhanh chóng đạt được vũ khí hạt nhân". Theo Phó Tổng thống Mỹ, đây chính là mục đích then chốt mà Tổng thống Mỹ đang nỗ lực đạt được thông qua các cuộc thương lượng này.

Trước khi phái đoàn Mỹ rời Islamabad, ông JD Vance cho biết Washington đã đặt lên bàn đàm phán một đề xuất mà ông mô tả là "lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất". Ông phát biểu: "Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất đơn giản, một phương thức hiểu biết vốn là lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ xem liệu người Iran có chấp nhận nó hay không".

Phó Tổng thống Vance cũng đặt ra nghi vấn về ý chí thực sự của Tehran trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân một cách lâu dài: "Câu hỏi đơn giản là, liệu chúng ta có thấy một cam kết cơ bản về ý chí của người Iran trong việc không phát triển vũ khí hạt nhân - không chỉ ngay bây giờ, không chỉ hai năm kể từ bây giờ, mà là về lâu dài hay không?".

Trong suốt quá trình đàm phán kéo dài 21 giờ, ông Vance đã trao đổi với Tổng thống Trump khoảng từ 6 đến 12 lần, đồng thời tham vấn liên tục với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ.

Về phía Iran, hãng tin Tasnim cho biết, phía Mỹ dự định đạt được những mục tiêu mà họ đã không thể đạt được trong cuộc chiến tại Iran, bao gồm vấn đề eo biển Hormuz và việc loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi nước này, nhưng phái đoàn Iran đã từ chối yêu cầu đó đó.

Đội ngũ đàm phán Iran đã cố gắng thúc đẩy phía Mỹ đạt được một khuôn khổ chung bằng cách đưa ra nhiều sáng kiến ​​khác nhau, nhưng phía Mỹ cũng không chấp nhận các đề nghị mà phía Iran đưa ra.

Như vậy, phái đoàn Mỹ do ông Vance dẫn đầu đã đàm phán với phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf lãnh đạo chưa mang lại kết quả như mong đợi, dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào tối nay 12/4.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: