Phương Tây không đạt được thỏa thuận gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

(CLO) Mỹ và các đồng minh phương Tây đã thất bại trong các cuộc đàm phán ở Ramstein về việc thuyết phục Đức cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Khi những người biểu tình ở Đức kêu gọi chính phủ của họ cung cấp xe tăng, các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo quân sự tại Căn cứ Không quân Ramstein đã kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

phuong tay khong dat duoc thoa thuan gui xe tang leopard cho ukraine hinh 1

Xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Ảnh: Reuters.

Đức cho biết họ sẽ hành động nhanh chóng để cho phép các đồng minh chuyển những chiếc Leopard trong kho vũ khí của họ cho Ukraine, nếu đạt được sự đồng thuận. Nhưng ngay cả điều đó dường như cũng thiếu thuyết phục.

Khi các cuộc đàm phán kết thúc, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy thừa nhận Ukraine sẽ phải tiếp tục đấu tranh để đảm bảo có đủ vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, ông cho biết cuộc họp Ramstein vẫn sẽ củng cố khả năng phục hồi của Ukraine, khi các nước đã cam kết hỗ trợ cho họ hàng tỷ USD.

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ vẫn phải đấu tranh để được cung cấp xe tăng hiện đại, nhưng mỗi ngày chúng tôi càng thấy rõ rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định về xe tăng", ông nói.

Thủ tướng Olaf Scholz vẫn cảnh giác với những động thái bất ngờ có thể khiến Nga leo thang hơn nữa ở Ukraine, khẳng định Đức sẽ chỉ hành động cùng với các đồng minh, một lập trường được tân Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius lặp lại.

"Có những lý do chính đáng cho việc giao xe tăng và cũng có những lý do chính đáng để chống lại, và trong bối cảnh toàn bộ tình hình của một cuộc chiến đã diễn ra gần một năm, tất cả những ưu và nhược điểm phải được cân nhắc rất cẩn thận", ông nói.

"Rõ ràng là không có quan điểm thống nhất. Việc rằng có một liên minh thống nhất và Đức đang cản đường, ấn tượng này là sai", Thủ tướng Scholz nhấn mạnh. Ông cho biết Đức sẽ bắt đầu chuẩn bị xe tăng để chúng sẵn sàng lên đường nếu các đồng minh đồng ý gửi chúng.

Trước cuộc họp, nhiều người đã hy vọng rằng các động thái gần đây như quyết định gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực của Vương quốc Anh cho Ukraine sẽ mở ra cơ hội cho Đức thực hiện các động thái tương tự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Ukraine được trang bị tốt ngay cả khi không có Leopard. Mỹ đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ trước các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu, bao gồm các xe bọc thép chở quân Stryker và nhiều xe chiến đấu Bradley.

Tại Nhà Trắng, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby phủ nhận có bất kỳ sự "lo sợ" nào của Đức. "Đây là những quyết định có chủ quyền. Chúng tôi tôn trọng chúng", Kirby nói.

Trước cuộc họp, các quan chức Ba Lan và Litva ngụ ý rằng một số quốc gia có thể thông báo giao xe tăng ngay cả khi không có giấy phép tái xuất khẩu của Đức mà họ cần một cách hợp pháp.

Các nguồn tin chính phủ ở Đức cho biết họ sẽ giải quyết vấn đề xe tăng Leopard nếu Mỹ đồng ý gửi xe tăng Abrams tới Ukraine, mặc dù một phát ngôn viên của Chính phủ Đức hôm thứ Sáu đã công khai bác bỏ quan điểm đó.

Mỹ lập luận rằng Abrams sẽ gây đau đầu về hậu cần cho quân đội Ukraine vì nhiên liệu và bảo trì cần thiết sẽ rất khác so với bất kỳ thiết bị nào mà họ đang sử dụng.

Người phát ngôn của Chính phủ Nga cho biết việc các nước phương Tây cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine sẽ không thay đổi tiến trình của cuộc xung đột và sẽ làm tăng thêm đau khổ cho người dân Ukraine.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: