(NB&CL) Móng Cái là thành phố vùng biên thuộc tỉnh Quảng Ninh, là cửa ngõ thông thương biên giới Việt – Trung. Với đường biên giới trên biển và đất liền hơn 70km là tiềm năng để Móng Cái tạo đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội. Trong những năm qua, Thành phố Móng Cái đã tạo ra bước đột phá trong phát triển du lịch và sản xuất ngư nghiệp, đây cũng là hai ngành kinh tế mũi nhọn và trọng điểm góp phần không nhỏ cho sự bứt phá trong quá trình phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập.
Về phát triển du lịch
Móng Cái có bãi biển Trà Cổ, Mũi Sa Vĩ bình yên, có khu kinh tế cửa khẩu nhộn nhịp. Vì vậy trong những năm gần đây Móng Cái quan tâm đặc biệt đến phát triển du lịch. Bằng cách xây dựng các đề án phát triển sản phẩm du lịch và đưa vào hoạt động hiệu quả. Hệ thống sản phẩm du lịch của Móng Cái phải dựa trên lợi thế, tiềm năng khác biệt của địa phương, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa nhu cầu của thị trường du lịch, đồng thời hướng tới sản phẩm du lịch đón đầu như: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch Mice.
[caption id="attachment_113327" align="aligncenter" width="600"] Mũi Sa Vĩ - Khu du lịch Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh.[/caption]
Bên cạnh đó định hướng phát triển các sản phẩm du lịch cụ thể như: Du lịch biên giới, du lịch cửa khẩu, và phát triển các sản phẩm bổ trợ như: Nghỉ dưỡng, ẩm thực, thăm quan... đồng thời tăng cường công tác quản lý cấp ủy Đảng, thực hiện tổ chức khảo sát, điều tra, phân loại, đánh giá, tổng hợp các nguồn tài nguyên trên địa bàn để thu hút đầu tư cho phát triển du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch,tăng cường hợp tác, liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp tích cực xây dựng hình ảnh, thương hiệu và đầu tư thỏa đáng, thúc đẩy công tác xúc tiến quảng bá du lịch gắn liền với xúc tiến đầu tư thương mại trong và ngoài nước.
Vì vậy trong giai đoạn năm 2013 – 2016, hoạt động du lịch của Móng Cái có những bước chuyển mình đột phá, và khởi sắc mạnh mẽ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, xây dựng được hình ảnh du lịch của thành phố, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương và góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Kết quả cụ thể: Từ năm 2013 – 2015 tổng lượng khách đến thăm quan du lịch tại thành phố Móng Cái đạt 2.367.920 lượt khách (riêng năm 2015 đạt 1 triệu lượt khách).
Doanh thu dịch vụ đạt 2.000 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước đạt 170.840 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2016 tổng khách du lịch thăm quan thành phố đạt 949.773 lượt khách tăng 88,5% so với cùng kỳ. Trong đó khách qua đêm đạt 113.631 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ, đặc biệt xuất nhập cảnh đạt 836.143 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng bứt phá trên khẳng định đường lối đúng đắn, sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền, lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn cho sự phát triển của thành phố Móng Cái.
Về phát triển sản xuất ngư nghiệp
Móng Cái có lợi thế bờ biển chạy dài nên thuận lợi cho phát triển sản xuất ngư nghiệp. Trong những năm qua, sản xuất ngư nghiệp được Ủy ban thành phố hết sức quan tâm, lấy sản xuất ngư nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Nuôi trồng thuỷ hải sản là một trong những thế mạnh nổi bật của Móng Cái có đóng góp ngày càng lớn vào GDP thành phố. Đồng thời góp phần cải thiện đời sống ngư dân và nhiều hộ dân đã làm giàu từ nghề này. Song nhìn chung lĩnh vực NTTS của thành phố trong những năm qua vẫn còn nhiều yếu tố bất cập, rủi ro và thiếu bền vững, đặc biệt là công tác quy hoạch không theo kịp tốc độ phát triển. Để khắc phục những khâu yếu trên, Móng Cái đang tiến hành tái cơ cấu kinh tế thuỷ sản theo hướng hiện đại.
[caption id="attachment_113328" align="aligncenter" width="600"] Đầm Tôm điển hình.[/caption]
Theo đó, thuỷ sản sẽ được phát triển toàn diện cả về nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần theo hướng công nghiệp hoá, sản xuất hàng hoá gắn với phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ, hướng mạnh xuất khẩu. Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của vùng ven biển, giá trị kinh tế của sản xuất ngư nghiệp, đồng thời Móng Cái là nơi có nguồn nhân lực dồi dào nên các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ninh cũng như thành phố Móng Cái đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các hộ cá thể tham gia sản xuất. Với các chính sách hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, các doanh nghiệp và hộ gia đình đều có điều kiện mở rộng đầu tư, tham gia sản xuất và cho hiệu quả kinh tế cao hơn, vì vậy sau 6 tháng đầu năm 2016 kinh tế ngư nghiệp có sức bật mạnh mẽ tạo nên thế mạnh vùng kinh tế đặc trưng ven biển của thành phố, với hàng nghìn hộ dân trực tiếp tham gia sản xuất chủ yếu là cá song, cá rô phi, tôm thẻ chân trắng... mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Bùi Ngọc Liêm- Chủ tịch hội nghề cá Thành phố Móng Cái- Giám đốc Công ty cổ phần Cát Phú Hải- cho biết: Sản xuất ngư nghiệp tại Móng Cái đang phát triển hết sức mạnh mẽ, đặc biệt là Tôm thẻ chân trắng mang lại lợi ích kinh tế rất cao, các doanh nghiệp và các hộ gia đình tập trung tham gia sản xuất, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, tập huấn các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản vì vậy con giống khỏe mạnh, ít nhiễm bệnh và cho hiệu quả kinh tế cao.
Hiện nay trên địa bàn có rất nhiều các doanh nghiệp, các hộ gia đình kinh doanh tiêu biểu theo mô hình sản xuất quy hoạch tập trung, cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại đạt quy chuẩn để sản xuất thủy sản, tiêu biểu như: Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp con giống cá rô phi, cá song uy tín rộng khắp trên các tỉnh thành trên toàn quốc. Với các trang thiết bị hiện đại, khoa học, kết hợp với kinh nghiệm thâm niên trong nghề sản xuất cá giống, Phương Anh luôn là đơn vị đi đầu về chất lượng con giống hiện nay.
Ông Bùi Ngọc Liêm cho biết thêm: Bên cạnh những lợi thế và sự phát triển bùng nổ của ngư nghiệp trong những năm vừa qua vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì sản xuất ngư nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp vào thiên nhiên như thiên tai, bão lũ. Vì vậy nếu không may mắn nguy cơ mất trắng là rất cao. Mặc dù vậy, bà con nơi đây vẫn quyết tâm gắn bó với nghề, khắc phục khó khăn, khai thác triệt để lợi thế của mình để sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, phục vụ đời sống, và góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.
Minh Hằng