Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi
(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).
Theo dõi báo trên:
Thành phố lớn nhất của Kazakhstan Almaty đã trở lại gần như bình thường vào thứ Hai sau gần một tuần bất ổn. Cho đến nay đây là cuộc bạo loạn tồi tệ nhất trong lịch sử 30 năm độc lập của quốc gia thuộc Liên Xô cũ và từng được đánh giá ổn định nhất ở Trung Á này.
Những người quét dọn đang dọn dẹp những mảnh vụn trên những con phố và những chiếc ô tô bị cháy. Hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại, phương tiện giao thông công cộng hoạt động trở lại, và Internet cũng đã được bật trong vài giờ, lần đầu tiên kể từ thứ Tư tuần trước.
Quảng trường gần văn phòng thị trưởng, bị cháy trong cuộc nổi dậy, được lực lượng an ninh canh giữ và đóng cửa không cho công chúng tham quan. Cảnh sát vẫn tiến hành khám xét ô tô tại các trạm kiểm soát.
Tuần trước, ông Putin đã cử lính dù đến bảo vệ các cơ sở chiến lược sau khi những người biểu tình chống chính phủ lục soát và đốt phá các tòa nhà công cộng. Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở các thành phố trên khắp đất nước.
Việc triển khai nhanh chóng của Nga cho thấy sự sẵn sàng sử dụng vũ lực của Điện Kremlin để duy trì ảnh hưởng của mình ở Liên Xô cũ, vào thời điểm Moscow cũng đang gặp khó khăn với phương Tây khi huy động hàng nghìn quân gần biên giới Ukraine.
Putin nói trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của liên minh quân sự CSTO rằng cơ quan này đã quản lý để "ngăn chặn sự phá hoại nền tảng nhà nước ở Kazakhstan; ngăn chặn những kẻ khủng bố, tội phạm, cướp bóc và các yếu tố tội phạm khác".
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nói với hội nghị thượng đỉnh rằng đất nước của ông đã vượt qua "một âm mưu đảo chính".
Cả Nga và Kazakhstan đều miêu tả tình trạng bất ổn như một cuộc nổi dậy do nước ngoài hậu thuẫn, mặc dù họ không cho biết ai và tổ chức nào đứng sau cuộc nổi dậy này.
Từ lâu, Nga đổ lỗi cho phương Tây cho việc thúc đẩy cái gọi là "các cuộc cách mạng màu" - các cuộc nổi dậy đã lật đổ chính phủ ở các nước như Gruzia, Ukraine, Kyrgyzstan và Armenia. Vì vậy, Moscow đang nâng cao vai trò của mình để ngăn chặn làn sóng này. Nga từng hỗ trợ Belarus trong việc dập tắt các cuộc biểu tình vào năm 2020.
Bùi Huy (theo RT)
(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.
(CLO) Ngày 28/3, Tòa án Thế giới đã nhất trí ra lệnh cho Israel thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân Palestine ở Gaza, đồng thời ngăn chặn nạn đói lan rộng.
(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.