Quan điểm tiêu cực về Trung Quốc gia tăng ở Mỹ, người Nga hài lòng với láng giềng của họ

Thứ hai, 15/03/2021 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các cuộc khảo sát gần đây, khi quan điểm tiêu cực về Trung Quốc ngày càng gia tăng trong số những người ở Mỹ, đa số người Nga có quan điểm tích cực về nước láng giềng của họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AP

Bài liên quan

Một cuộc khảo sát do tổ chức tư vấn của Hội đồng Chicago và công ty thăm dò ý kiến ​​của Trung tâm Levada có trụ sở tại Moscow thực hiện hôm thứ Sáu (12/3) cho thấy, 74% người Nga có quan điểm thiện chí về Trung Quốc, một phát hiện phản ánh sự ấm áp địa chính trị ngày càng tăng giữa hai quốc gia. Trong khi đó, chỉ có 45% người được hỏi cảm thấy tương tự về Liên minh Châu Âu và chỉ 39% có quan điểm thiện chí về Hoa Kỳ.

Dữ liệu này xuất hiện trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc ở Mỹ giảm mạnh. Một cuộc thăm dò của Gallup được công bố vào đầu tháng Ba cho thấy, chỉ 1/5 số người được hỏi ở Mỹ có quan điểm tích cực về Trung Quốc. Con số cho thấy mức giảm mạnh từ 1/3 chỉ vào năm ngoái và là mức thấp nhất trong lịch sử đối với báo cáo kể từ năm 1979, thời điểm Washington thiết lập quan hệ với Trung Quốc.

Trong nhiều thập kỷ kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ, Trung Quốc đã khẳng định mình là một cường quốc kinh tế hàng đầu, chỉ đứng sau Mỹ. Các lực lượng quân sự và ngoại giao của Trung Quốc đã tăng cường sức mạnh và hiện thách thức vị thế của Washington sau Chiến tranh Lạnh với tư cách là siêu cường duy nhất trên thế giới, mà họ đã đạt được nhờ sự sụp đổ của Liên Xô vào đầu những năm 1990.

Ngày nay, trong khi Washington coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh chính của mình, thì Moscow coi đây là đối tác chiến lược mà họ đang có mối quan hệ song phương bền chặt nhất trong lịch sử của hai quốc gia.

Cuộc thăm dò của Hội đồng Chicago - Trung tâm Levada cho thấy, người Nga đã nhìn thấy lợi ích của mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, vốn đã thể hiện trong hợp tác ngoại giao, kinh tế và quân sự chưa từng có.

Khoảng 55% người Nga nói rằng mối quan hệ của nước họ với Trung Quốc có khả năng nâng cao vị thế của Nga trên thế giới và 57% cảm thấy rằng những mối quan hệ này sẽ phát triển chặt chẽ hơn trong suốt thập kỷ tới. Nhìn lại, 56% nói rằng Trung Quốc ngày nay được tôn trọng hơn 10 năm trước, 42% nói điều tương tự đối với Nga và chỉ 9% nói như vậy đối với Mỹ.

Và bất chấp nhận thức rộng rãi về mối quan hệ bất bình đẳng của họ, 56% người Nga cho rằng quan hệ ngày càng tăng của Moscow với Bắc Kinh sẽ không làm tăng sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực ngăn chặn sự thù địch đối với người Mỹ gốc châu Á - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực ngăn chặn sự thù địch đối với người Mỹ gốc châu Á - Ảnh: Reuters

Những tác động và hệ quả

Báo cáo khảo sát của Hội đồng Chicago - Trung tâm Levada cho biết: “Việc Tổng thống Nga Putin định hướng lại phương Tây và hướng về Bắc Kinh sau vụ sáp nhập Crimea năm 2014 dường như đã được công chúng Nga đón nhận và chấp nhận. Trớ trêu thay, mặc dù chính quyền Obama đã lên kế hoạch xoay trục sang châu Á vào năm 2009, nhưng có thể chính người Nga, chứ không phải người Mỹ, đã xoay trục thành công về phía đông".

Về việc làm xấu đi mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, báo cáo của Gallup coi đại dịch COVID-19 là một yếu tố góp phần và cảnh báo rằng người Mỹ gốc Á đang phải đối mặt với thiệt hại về tài sản thế chấp.

"Trong một năm kết thúc bởi một đại dịch lần đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc, và có lẽ là cuộc tấn công mạng lan rộng nhất ở Mỹ mà cộng đồng tình báo Mỹ quy cho Nga, cả Trung Quốc và Nga đều 'mất điểm' trong suy nghĩ của người Mỹ", báo cáo nói.

Báo cáo cho biết: “Các phát hiện này cũng trùng khớp với các báo cáo về sự thù địch gia tăng đối với người Mỹ gốc Á trên khắp Hoa Kỳ, điều mà Tổng thống Biden hy vọng sẽ làm giảm bớt bằng cách lên án bài phát biểu chống người châu Á trong một lệnh hành pháp gần đây và chỉ đạo chính phủ liên bang tránh những điều tiếng như vậy trong hoạt động của mình".

Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần lên án sự gia tăng tội ác thù địch nhắm vào người Mỹ gốc Á ở nước này. Đồng thời, ông chủ yếu tiếp tục đường lối cứng rắn của người tiền nhiệm đối với Trung Quốc và chính quyền của ông cho biết họ có "quan ngại sâu sắc" về cuộc điều tra gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của COVID-19 ở Trung Quốc.

Ngược lại, Moscow ca ngợi những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc chống lại virus Corona, đặc biệt là những nỗ lực mà hai nước theo đuổi song song.

"Quan hệ đối tác của chúng tôi thực sự tuyệt vời", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm (11/3), theo Hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga. "Ngay từ tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm ngoái, các nhà khoa học và y tế Nga đã tiếp xúc với đối tác Trung Quốc. Người Trung Quốc đã giúp chúng tôi đồ bảo hộ cá nhân, khi thiếu thốn thảm khốc, phía Trung Quốc đã giúp chúng tôi trang thiết bị và thuốc men".

Hôm thứ Sáu (12/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đáp lại bằng những lời khen ngợi.

"Trung Quốc và Nga đã sát cánh và hợp tác chặt chẽ để chống lại virus Corona", ông Triệu nói với các phóng viên hôm thứ Sáu (12/3). "Chúng tôi đã và đang giúp đỡ lẫn nhau về các tài liệu chống dịch, chia sẻ kinh nghiệm thực tế một cách không mệt mỏi và cùng nhau thực hiện nghiên cứu và phát triển vắc xin và thuốc, đồng thời hợp tác chống lại tất cả các loại 'virus chính trị’”.

Ông cũng ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước, "điều này phản ánh hoạt động cấp cao của quan hệ Trung - Nga trong thời kỳ mới và tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước". 

Phan Nguyên

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h