Quân đội Ấn Độ được tự quyết các hành động cần thiết trong tranh chấp biên giới với Trung Quốc

(CLO) Thủ tướng Narendra Modi cho biết hôm thứ Sáu rằng quân đội Ấn Độ có thể tự do thực hiện các bước cần thiết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, sau cuộc đối đầu bạo lực hồi đầu tuần giữa quân đội hai nước trên biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: EPA-EFE

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: EPA-EFE

Trong khi nói chuyện với những người đứng đầu các đảng chính trị đối lập trong một cuộc họp, Thủ tướng Modi cũng cho biết, Ấn Độ cũng đã truyền đạt rõ ràng vị thế của mình cho Trung Quốc thông qua các biện pháp ngoại giao.

Trong khi lưu ý rằng toàn bộ đất nước đang bị tổn thương và giận dữ bởi cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, ông Modi nhấn mạnh rằng không có lãnh thổ Ấn Độ nào bị mất.

Đó là cuộc đụng độ chết người đầu tiên giữa hai nước trong 45 năm, kể từ khi bốn binh sĩ Ấn Độ bị giết trong một cuộc phục kích dọc biên giới trên thực tế năm 1975.

Modi nói rằng mặc dù Ấn Độ muốn hòa bình và hữu nghị, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ chủ quyền của đất nước, thêm vào đó Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng biên giới với tốc độ nhanh chóng dù luôn chịu áp lực từ bên ngoài.

Vào thứ Tư vừa qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý giải quyết căng thẳng quân sự ở biên giới tranh chấp của họ thông qua đối thoại, với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cam kết sẽ cố gắng duy trì hòa bình ở khu vực tranh chấp, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Nhưng ông Vương cũng đổ lỗi cho Ấn Độ về sự cố ở Thung lũng Galwan và cảnh báo họ không nên đánh giá thấp ý chí của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Căng thẳng đã gia tăng ở biên giới tranh chấp kéo dài từ tháng trước, khi cả New Delhi và Bắc Kinh cáo buộc bên kia vượt qua Đường kiểm soát thực tế dài 3.488 km ngăn cách hai bên.

Truyền thông Ấn Độ cho biết cuộc giao tranh bắt đầu khi binh lính Ấn Độ đốt cháy hai lều PLA vẫn ở tiền tuyến sau khi thỏa thuận rút quân. Trung Quốc cho biết quân đội Ấn Độ đã vượt qua LAC và tấn công binh lính và sĩ quan của họ khi họ cố gắng đàm phán.

Cuộc xung đột sau đó đã dẫn đến cái chết của ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ, New Delhi cho biết. Bắc Kinh cho biết họ cũng chịu thương vong nhưng không nói rõ.

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đều đang bổ sung lực lượng của họ mình dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai bên, nhưng những chiếc lều cắm trại- thứ được coi là 'ngòi nổ' cho các cuộc đụng độ gần đây dường như đã bị xóa bỏ, theo hình ảnh vệ tinh mới nhất tại khu vực này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: