Quân đội Bolivia đảo chính, dùng xe bọc thép xông vào Dinh Tổng thống

(CLO) Tối thứ Tư (26/6), quân đội Bolivia với xe bọc thép đã xông vào Dinh Tổng thống ở La Paz trước khi tạm thời rút lui. Tổng thống Luis Arce đã chỉ trích nỗ lực “đảo chính” này và kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế.

Trước đó cùng ngày, các đơn vị quân đội do Tướng Juan Jose Zuniga chỉ huy, người vừa bị tước quyền Tổng Tư lệnh quân đội, đã tập trung tại quảng trường trung tâm Plaza Murillo, nơi có Dinh Tổng thống và Tòa nhà Quốc hội. Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy một chiếc xe bọc thép đâm vào cửa Dinh Tổng thống và binh lính lao vào.

Ông Arce phát biểu từ Dinh Tổng thống, với những người lính vũ trang bên ngoài: “Hôm nay đất nước đang phải đối mặt với một âm mưu đảo chính… Người dân Bolivia được triệu tập ngày hôm nay. Chúng tôi cần người dân Bolivia tổ chức và vận động chống lại cuộc đảo chính".

quan doi bolivia dao chinh dung xe boc thep xong vao dinh tong thong hinh 1

Lực lượng quân cảnh bắn hơi cay tại La Paz, Bolivia vào ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Theo đoạn video từ hiện trường, các binh sĩ có vũ trang tập trung xung quanh Murillo Plaza, quảng trường chính ở La Paz, nơi đặt văn phòng hành pháp và lập pháp quốc gia.

Theo hãng tin AP, các xe bọc thép được nhìn thấy lao vào cửa trụ sở chính phủ Bolivia, khi cựu Tổng thống Evo Morales, cũng thuộc đảng Phong trào Chủ nghĩa xã hội (MAS) của Tổng thống Arce, nói trên X rằng một “cuộc đảo chính đang được tiến hành”.

Vài giờ sau, người ta đã nhìn thấy binh lính rút khỏi quảng trường và cảnh sát nắm quyền kiểm soát quảng trường. Bên trong Dinh Tổng thống,  ông Arce tuyên bố phong José Wilson Sánchez làm Tổng Tư lệnh quân đội mới. Ông Sanchez kêu gọi các binh sĩ quay trở lại doanh trại và yêu cầu các chỉ huy của họ tránh đổ máu.

quan doi bolivia dao chinh dung xe boc thep xong vao dinh tong thong hinh 2

Các binh sĩ chặn đường trước Dinh Tổng thống và các tòa nhà lập pháp ở La Paz, Bolivia vào ngày 26 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Juan Karita/AP

Căng thẳng đang gia tăng ở Bolivia trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2025, với việc cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales lên kế hoạch chống lại đồng minh cũ Arce, tạo ra rạn nứt lớn trong đảng cầm quyền và sự bất ổn chính trị rộng lớn hơn.

Ông Morales, người đã nắm quyền từ năm 2006-2019 khi bị lật đổ trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng, và được thay thế bởi một chính phủ bảo thủ lâm thời. Ông Arce sau đó đã thắng cử vào năm 2020.

Tướng Zuniga gần đây nói rằng ông Morales sẽ không nên trở lại làm tổng thống và đe dọa sẽ tìm cách ngăn chặn, điều này khiến Tổng thống Arce phải loại Zuniga khỏi chức vụ.

quan doi bolivia dao chinh dung xe boc thep xong vao dinh tong thong hinh 3

Tổng thống Bolivia Luis Arce (trái) trong lúc chuẩn bị bổ nhiệm các chỉ huy quân sự mới tại trụ sở chính phủ ở La Paz, Bolivia vào ngày 26 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Reuters

Trước cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống, Tướng Zuniga đã phát biểu trước các phóng viên tại quảng trường và cho biết sự tức giận ngày càng tăng ở quốc gia không giáp biển này, nơi đang phải vật lộn với suy thoái kinh tế và lạm phát.

“Ba người đứng đầu lực lượng vũ trang đã đến để bày tỏ sự thất vọng của chúng tôi”, Zuniga nói với một đài truyền hình địa phương, đồng thời kêu gọi thành lập nội các mới. Ông không ngừng kêu gọi loại bỏ Tổng thống Arce.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: